Đà Nẵng yêu cầu xóa 'hiểm họa trên đường'

Nguyễn Tú
Nguyễn Tú
05/11/2019 15:27 GMT+7

Ngày 5.11, Sở Giao thông - Vận tải TP.Đà Nẵng yêu cầu Ban quản lý dự án xây dựng và bảo trì hạ tầng giao thông khẩn trương sửa chữa đoạn 'sống lưng trâu' liên tiếp gây tai nạn.

Đoạn đường sửa chữa bị "sống lưng trâu" dài khoảng 150 m, thuộc đường vành đai phía Nam Hòa Quý - Hòa Phước.

Đoạn "sống lưng trâu" liên tiếp gây tai nạn trên đường vành đai ở Đà Nẵng

Trước đó, chiều 1.11, hai cô gái đi xe máy BS 43B1 - 807.32 bị tai nạn do xe đâm phải "sống lưng trâu" trên đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa, đoạn cách giao lộ Mai Đăng Chơn 300 m.
Ông Nguyễn Sang (ngụ khu vực Mân Quang, P.Hòa Quý, Q.Ngũ Hành Sơn) bức xúc, mấy ngày qua đoạn sống lưng trâu này liên tục gây tai nạn khiến nhiều người bị thương do xe máy đâm phải, tự ngã.

Đoạn "sống lưng trâu" nhấp nhô trên mặt đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa

Ảnh: Nguyễn Tú

Chiều 1.11 xảy ra vụ tai nạn xe máy ngay tại vị trí này

Ảnh: Nguyễn Tú

Hai cô gái xây xát nhẹ sau khi bị té ngã vì đoạn đường bị "sống lưng trâu"

Ảnh: Nguyễn Tú

Người dân địa phương bức xúc, cho rằng một trong số nguyên nhân là xe đầu kéo, xe tải, xe ben chở đất đá lưu thông với tốc độ cao, đồng thời có khả năng đoạn đường không đảm bảo chất lượng nên nhanh xuống cấp, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông chết người.

Theo Sở Giao thông - Vận tải TP.Đà Nẵng, hiện Ban quản lý dự án xây dựng và bảo trì hạ tầng giao thông đang giao Công ty Phước Thịnh Phát dùng máy cào bóc phần "sống lưng trâu" nhấp nhô trên mặt đường, xử lý thảm nhựa mới.

Tuy nhiên, tiến độ phụ thuộc vào thời tiết vì hiện nay thường có mưa lớn, không thể thi công trong thời tiết xấu vì không đảm bảo chất lượng mặt đường.

 

Đoạn đường hư hỏng được sửa chữa 150 m

Ảnh: Nguyễn Tú

Công ty Phước Thịnh Phát đưa phương tiện cào bóc mặt đường

 Ảnh: Nguyễn Tú

Thu dọn phế thải cho lên xe tải, tuy nhiên chờ thời tiết tốt mới thảm nhựa để đảm bảo chất lượng

 Ảnh: Nguyễn Tú

Về trách nhiệm quản lý đường, Sở Giao thông - Vận tải TP.Đà Nẵng yêu cầu Công ty Quản lý cầu đường TP.Đà Nẵng làm việc với các chủ đầu tư dự án đô thị sử dụng tuyến đường vành đai trên để phương tiện chở đất đá san lấp hạ tầng lưu thông.

Ông Võ Thành Được, Giám đốc Công ty Quản lý cầu đường TP.Đà Nẵng cho biết đoạn đường bị "sống lưng trâu" dài 150m có nhiều xe trọng tải lớn lưu thông san lấp mặt bằng khu đô thị, nên sẽ làm rõ trách nhiệm của các chủ đầu tư, yêu cầu bố trí kinh phí để duy tu, sửa chữa tuyến đường hư hỏng.  

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.