Đã tìm thấy 9 thi thể thuyền viên tàu cá bị nạn ở Côn Đảo

18/09/2015 12:01 GMT+7

(TNO) Đến 12 giờ ngày 18.9, thêm 2 thi thể của thuyền viên Trần Minh Đương và Lương Thanh Phong (Thơm) được tìm thấy. Ngoài ra, các thợ lặn cứu hộ còn tìm thấy 1 thi thể mắc kẹt trong đám lưới, đang tìm cách đưa lên khỏi mặt nước để nhận dạng.

(TNO) Đến 12 giờ ngày 18.9, thêm 2 thi thể của thuyền viên Trần Minh Đương và Lương Thanh Phong (Thơm) được tìm thấy. Ngoài ra, các thợ lặn cứu hộ còn tìm thấy 1 thi thể mắc kẹt trong đám lưới, đang tìm cách đưa lên khỏi mặt nước để nhận dạng.

Như vậy, đến 14 giờ ngày 18.9,  đã tìm thấy và xác minh danh tính của 8 thuyền viên, tìm thấy thi thể 1 thuyền viên chưa xác định danh tính. 
Hiện đang còn 6 thuyền viên tàu cá BV 97799 TS bị nạn chưa được tìm thấy.
Trước đó, hồi 10 giờ 40 cùng ngày (18.9), 3 thi thể tìm thấy đã được xác định danh tánh, gồm: Lương Văn Tài (23 tuổi, quê Sóc Trăng), Trần Văn Lương (46 tuổi, quê Sóc Trăng) và Huỳnh Văn Đây (51 tuổi, quê Sóc Trăng).
Hồi 8 giờ 35 cùng ngày (18.9), 3 thi thể khác đã được tìm thấy và nhận dạng, gồm: Trần Ngọc Long (thuyền trưởng, ngụ Tiền Giang); Trần Văn Minh (ngụ Sóc Trăng); Lâm Mường Oánh (ngụ Sóc Trăng).
Theo Trung tâm 3, chiều nay, lãnh đạo Trung tâm phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải Việt Nam sẽ đến nhà chủ tàu tại TP.Vũng Tàu để gặp gỡ động viên các gia đình thuyền viên bị nạn.
Trong một diễn biến khác, một lãnh đạo Trung tâm 3 cho biết, ngoài hiện trường có trên dưới 15 tàu cá tham gia tìm kiếm cứu nạn các thuyền viên mất tích vẫn đang khẩn trương tìm kiếm các nạn nhân.
“Ngoài hiện trường biển vẫn đang động, sóng to gió lớn nên công tác tìm kiếm cứu nạn cũng gặp rất nhiều khó khăn”, một lãnh đạo Trung tâm 3 cho Thanh Niên Online hay.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.