Đặc xá 2.9: Tha tù trước hạn cho 15.446 phạm nhân

29/08/2013 14:40 GMT+7

(TNO) Trong tổng số 15.446 phạm nhân được tha tù trước hạn nhân dịp Quốc khánh 2.9 năm nay, có 16 người mang quốc tịch nước ngoài và 4 người phạm tội về an ninh quốc gia. Thông tin này được Văn phòng Chủ tịch nước cho biết sáng nay 29.8.

>> Xét đề nghị đặc xá 2013
>> Thẩm định 1.841 hồ sơ đặc xá
>> Xét duyệt danh sách đề nghị đặc xá năm 2013
>> Các đối tượng không được hưởng đặc xá năm 2013

Tại cuộc họp báo công bố quyết định đặc xá 2.9.2013 của Chủ tịch nước vào sáng nay, ông Giang Sơn, Phó chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước, cho biết Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đã ký quyết định đặc xá năm 2013 cho 15.446 phạm nhân đang chấp hành án phạt tù có đủ điều kiện được hưởng đặc xá năm 2013 và 72 người đang được hoãn chấp hành án phạt tù, 5 người đang được đình chỉ chấp hành án phạt tù có đủ điều kiện được hưởng đặc xá năm 2013.

Theo ông Giang Sơn, đợt đặc xá năm 2013 một lần nữa khẳng định và thể hiện chính sách khoan hồng của Đảng và Nhà nước và truyền thống nhân đạo của dân tộc Việt Nam đối với những người phạm tội bị kết án phạt tù đã thực sự cải tạo tiến bộ, có đủ các điều kiện theo quy định của pháp luật.

 
Phạm nhân Trại giam Z30D (Bình Thuận) làm thủ tục lăn tay, đối chiếu hồ sơ
hưởng đặc xá... - Ảnh tư liệu: Kim Cương

Trả lời câu hỏi của báo chí tại buổi họp báo này, thượng tướng Lê Quý Vương, Thứ trưởng Bộ Công an, cho biết trong tổng số người được đặc xá tha tù trước hạn lần này, có 4 phạm nhân phạm tội về an ninh quốc gia được đặc xá gồm: Dương Đức Phong và Hoàng Hưng Quyền phạm tội về gián điệp; Y Kon và Y Huông Nie (cùng ngụ ở Đắk Lắk) phạm tội về phá hoại chính sách đoàn kết.

Có 16 phạm nhân mang quốc tịch nước ngoài, nhiều nhất là Trung Quốc với 5 người, tiếp đó là Campuchia 4 người, Malaysia 2 người…

Trong số phạm nhân nước ngoài được đặc xá tha tù trước hạn, có trường hợp Chu Khoáng Hồng (43 tuổi, quốc tịch Trung Quốc) phạm tội cướp tài sản. Tháng 9.2010, Hồng cùng một số đối tượng khác đột nhập vào trường Đại học Thành Đô (xã Kim Chung, H.Hoài Đức, TP.Hà Nội) khống chế bảo vệ, phá phòng kế toán rồi dùng xà cầy phá két sắt cướp đi hơn 34 triệu đồng. Hồng bị bắt ngay sau đó và bị TAND TP.Hà Nội tuyên phạt 4 năm tù giam. Đến thời điểm đặc xá, Hồng đã chấp hành được 2 năm 11 tháng và 24 ngày tù giam.

Đợt đặc xá 2.9 năm nay cũng ghi nhận một số trường hợp khá đặc biệt, trong đó phạm nhân Nguyễn Văn Tân (hay còn gọi là Hai Tân, Hai Tà Lơn, ngụ ở H.Cái Bè, tỉnh Tiền Giang) phạm tội cướp tài sản, tàng trữ vũ khí quân dụng trái phép. Hai Tà Lơn bị bắt và chịu hình phạt 13 năm tù giam tính từ năm 1986.

Tuy nhiên, đến năm 1988, Hai Tà Lơn trốn thoát khỏi nơi giam giữ và bị bắt lại vào tháng 10.2009. Phạm nhân này được xét đặc xá nhờ tình tiết ưu tiên trên 70 tuổi và đã từng được giảm án trước đó.

Theo Bộ Công an, tổng số tiền gia đình các phạm nhân nộp phạt bổ sung theo quy định pháp luật là hơn 181 tỉ đồng.

Với quyết định đặc xá tha tù trước hạn của Chủ tịch nước, từ sáng mai 30.8, các trại giam trong cả nước sẽ tiến hành các thủ tục cần thiết để người được đặc xá được về nhà trước ngày 2.9.

Thái Sơn

>> Nhiều nơi tổ chức đặc xá
>> 412 phạm nhân Trại giam Thủ Đức được đặc xá
>> Huỳnh Ngọc Sĩ hầu tòa, Lê Quả dự lễ đặc xá
>> Hơn 10.000 phạm nhân được đặc xá
>> Tâm tư của những người được đặc xá
>> Hơn 4.000 phạm nhân được đặc xá
>> Chưa thụ án tù đã được đề nghị đặc xá

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.