Đại án thất thoát 966 tỉ ở Agribank chi nhánh 6: Biết rõ phạm pháp vẫn nhắm mắt làm liều

28/10/2015 18:45 GMT+7

(TNO) Nguyên giám đốc Agribank chi nhánh 6 Hồ Đăng Trung bị đề nghị mức án 18 - 20 năm tù. Nguyên Tổng giám đốc Công ty Tân Phát Dương Thanh Cường bị đề nghị mức án chung thân.

(TNO) Nguyên giám đốc Agribank chi nhánh 6 Hồ Đăng Trung bị đề nghị mức án 18 - 20 năm tù. Nguyên Tổng giám đốc Công ty Tân Phát Dương Thanh Cường bị đề nghị mức án chung thân.

Đại án thất thoát 966 tỉ ở Agribank chi nhánh 6: Biết rõ phạm pháp vẫn nhắm mắt làm liều - Ảnh 1.

Các bị cáo tại tòa - Ảnh: Ngọc Lê

Chiều 28.10, vị đại diện Viện KSND TP.HCM tiến hành luận tội đối với các bị cáo trong đại án thất thoát 966 tỉ đồng ở Agribank chi nhánh 6.
Đại án thất thoát 966 tỉ ở Agribank chi nhánh 6: Biết rõ phạm pháp vẫn nhắm mắt làm liều - Ảnh 2.

Vị đại diện Viện KSND TP.HCM đang đọc bản luận tội đối với các bị cáo - Ảnh: Ngọc Lê

Trong phần luận tội, vị đại diện Viện KSND khẳng định bị cáo Dương Thanh Cường có vai trò cầm đầu trong vụ án lừa đảo, chiếm đoạt tài sản.
"Bị cáo Cường từng có tiền án tiền sự nhưng khi trở về địa phương bị cáo không chịu làm một công dân có ích mà tiếp tục phạm tội, tái phạm nhiều lần, phạm tội nguy hiểm gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng. Trong vụ án này, bị cáo không có tình tiết giảm nhẹ mà có nhiều tình tiết tăng nặng nên phải có mức án cao nhất trong khung hình phạt cho bị cáo", vị đại diện VKS nhận định.
Đối với Hồ Đăng Trung, vị đại diện VKS nhận định, Trung là giám đốc ngân hàng, nhưng bị cáo lại lợi dụng chức vụ, lôi kéo cấp dưới phạm tội liên tục trong thời gian dài, bất chấp hậu quả gây ra cho ngân hàng nên bị cáo phải chịu toàn bộ trách nhiệm mình gây ra.

Đối với các bị cáo nguyên là trưởng phòng, cán bộ Agribank chi nhánh 6, các bị cáo biết rõ việc cho công ty của Dương Thanh Cường vay vốn là sai quy định, nhưng vẫn thực hiện bất chấp hậu quả gây ra cho Agribank chi nhánh 6. Hành vi của các bị các xâm phạm trật tự quản lý kinh tế, làm giảm niềm tin của nhân dân đối với ngành ngân hàng nên phải xử lý nghiêm khắc.

Các bị cáo khác biết rõ những hành vi của Cường là vi phạm pháp luật nhưng vẫn tiếp tay cho Cường.

Đại án thất thoát 966 tỉ ở Agribank chi nhánh 6: Biết rõ phạm pháp vẫn nhắm mắt làm liều - Ảnh 3.

Bị cáo Trung sau phiên tòa - Ảnh: Ngọc Le

Viện KSND TP.HCM đề nghị Hội đồng xét xử tuyên mức án:
Hồ Đăng Trung (62 tuổi, nguyên Giám đốc Agribank chi nhánh 6) bị đề nghị 18 - 20 năm tù; Hồ Văn Long (nguyên Trưởng phòng tín dụng Agribank Chi nhánh 6) 16 - 18 năm tù; Trương Quốc Bảo (nhân viên) 14 - 16 năm, Trương Nhật Quang (nhân viên) 12 - 14 năm tù và Nguyễn Hoàng Quốc Thụy (nhân viên) 8 - 10 năm tù. Những bị cáo trên bị truy tố về tội "Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng".
Đối với nhóm bị cáo bị buộc tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" và "Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản", Dương Thanh Cường (nguyên Tổng giám đốc công ty TNHH đầu tư xây dựng Tấn Phát) bị đề nghị tù chung thân; Thái Cường (Giám đốc công ty) 16 - 18 năm tù; Lê Sơn Hùng 20 năm tù, Phạm Hoàng Thọ (nguyên Phó giám đốc công ty TNHH sản xuất xây dựng thương mại Thanh Phát) 18 - 20 năm tù.
Với nhóm tội "Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ", Lê Thành Công (nguyên Tổng giám đốc công ty Dệt kim Đông Phương) bị đề nghị 23 - 25 năm tù, Đỗ Trọng Nhân (nguyên Giám đốc công ty TNHH Siêu mẫu Việt) 10 - 11 năm tù.

Về trách nhiệm dân sự, đại diện VKS đề nghị buộc Dương Thanh Cường, Thái Cường, Phạm Hoàng Thọ, Lê Sơn Hùng liên đới bồi thường 520 tỉ đồng cho Ngân hàng Nhà nước.

Ngoài ra, VKS kiến nghị Ngân hàng Nhà nước điều chỉnh các quy định, là nguyên nhân dẫn đến việc quản lý không chặt chẽ gây hậu quả nghiêm trọng, cho phù hợp để hạn chế hậu quả đáng tiếc xảy ra sau này.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.