Đại biểu Đại hội 12 vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh

20/01/2016 09:44 GMT+7

Sáng nay 20.1, đoàn đại biểu dự Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ 12 Đảng cộng sản Việt Nam (Đại hội 12) đã vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Sáng nay 20.1, đoàn đại biểu dự Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ 12 Đảng cộng sản Việt Nam (Đại hội 12) đã vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh.
 

Các đại biểu đã tập kết từ rất sớm, dẫn đầu đoàn là Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng.

Vòng hoa của đoàn có dòng chữ: Đời đời nhớ ơn Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại
Đoàn đại biểu mặc niệm trước Lăng Bác
Lúc 5 giờ 55 phút, Đoàn đại biểu TP.HCM đã tập kết ở đường Hùng Vương
Đoàn đại biểu quân đội chờ vào viếng Bác

Sau khi viếng Lăng Bác, đoàn đã sang dâng hương tại Đài tưởng niệm anh hùng liệt sĩ Hà Nội, sau đó về Trung tâm Hội nghị quốc gia để bắt đầu họp phiên trù bị lúc 9 giờ sáng.

Đại hội 12 được tổ chức từ ngày 20 - 28.1, có tổng số 1.510 đại biểu, đại diện cho hơn 4,5 triệu đảng viên. Từ 9 giờ sáng nay, Đại hội sẽ họp phiên trù bị. Trong 8 ngày làm việc, Đại hội sẽ thông qua các văn kiện quan trọng gồm: Báo cáo Chính trị của Ban Chấp hành T.Ư khoá 11; Báo cáo đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 2011 - 2015 và phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016 - 2020; Báo cáo kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban chấp hành T.Ư khoá 11; Báo cáo về tổng kết việc thi hành Điều lệ Đảng khoá 11 và đề xuất bổ sung, sửa đổi Điều lệ Đảng (nếu có); Báo cáo việc thực hiện Nghị quyết T.Ư 4 khoá 11 “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”.

Đại hội sẽ bầu ra Ban chấp hành T.Ư khoá 12, cơ quan lãnh đạo cao nhất của Đảng giữa hai kỳ Đại hội.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.