'Đại ca' Tuấn “thần đèn” bị tuyên án 10 tháng tù

30/10/2019 19:57 GMT+7

Từ mâu thuẫn trong làm ăn, Tuấn “thần đèn” đã huy động hàng chục đồng bọn mang theo súng, dao kiếm phục đánh nhóm của Cường “gấu” gây náo loạn cả khu dân cư ở thành phố Thanh Hóa.

Ngày 30.10, Tòa án nhân dân thành phố Thanh Hóa (tỉnh Thanh Hóa) đã đưa ra xét xử sơ thẩm vụ án hình sự về tội gây rối trật tự công cộng đối với Nguyễn Anh Tuấn (45 tuổi, tức Tuấn "thần đèn", ngụ tại đường Lê Hoàn, thành phố Thanh Hóa) và 12 đồng bọn.
Theo cáo trạng của Viện Kiểm sát nhân dân thành phố Thanh Hóa, do mâu thuẫn trong quá trình làm ăn giữa Tuấn “thần đèn” và anh Lê Quang Cường (tức Cường “gấu”, ngụ tại thành phố Thanh Hóa), nên Tuấn “thần đèn” gọi điện hẹn đánh nhau với nhóm của Cường “gấu”.
Khoảng 22 giờ 15 tối 18.3, Tuấn “thần đèn” cùng 12 đồng bọn mang theo súng, dao, kiếm tập trung đến khu vực cầu Đông Hương (phường Đông Hương, thành phố Thanh Hóa) để hẹn đánh nhau với nhóm của Cường “gấu”.
Khi nhóm của Tuấn “thần đèn” đang đứng chờ thì phát hiện 5 người là "đàn em" của Cường “gấu” đi xe máy đến khu vực cầu Đông Hương. Lập tức, Tuấn “thần đèn” hô “đánh chết mẹ bọn hắn đi”.
Nhận "chỉ đạo", 2 "đàn em" của Tuấn “thần đèn” dùng 2 khẩu súng bắn nhiều phát lên trời để thị uy. Tiếp đó, cả nhóm xông tới đuổi đánh nhóm của Cường “gấu”.
Bị đuổi đánh, nhóm của Cường "gấu" nhanh chóng lên xe máy thoát thân. Vụ việc diễn ra trên trục đường chính (đại lộ Lê Lợi) với nhiều tiếng súng nổ, khiến người dân và người đi đường hoang mang, lo sợ.
Sau khi gây án, Tuấn "thần đèn" và nhiều đồng bọn đã bỏ trốn. Đến chiều 23.3, Tuấn "thần đèn" và đồng bọn bị Công an thành phố Thanh Hóa truy tìm, bắt giữ.
Tại phiên tòa, các bị cáo đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình. Hội đồng xét xử tuyến phạt Tuấn “thần đèn” 10 tháng tù về tội gây rối trật tự công cộng, Lê Anh Tùng (34 tuổi, ngụ tại phường Trường Thi, thành phố Thanh Hóa) 54 tháng tù về các tội sử dụng trái phép vũ khí quân dụng và gây rối trật tự công cộng.
11 bị cáo khác, đều là đồng bọn của Tuấn "thần đèn", bị xử phạt từ 8 - 36 tháng tù giam, đều về tội gây rối trật tự công cộng.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.