Đại đoàn kết để bảo vệ chủ quyền Việt Nam

19/05/2014 03:00 GMT+7

Một trong những nội dung rất quan trọng trong di sản tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh về xây dựng và bảo vệ Tổ quốc là phương châm: 'Đoàn kết, đoàn kết, đại đoàn kết. Thành công, thành công, đại thành công'.

Một trong những nội dung rất quan trọng trong di sản tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh về xây dựng và bảo vệ Tổ quốc là tư tưởng đại đoàn kết, được thể hiện trong phương châm chỉ đạo cách mạng của Bác, đã trở thành quen thuộc với mỗi người dân Việt Nam và bạn bè quốc tế. Đó là: “Đoàn kết, đoàn kết, đại đoàn kết. Thành công, thành công, đại thành công”.
       Đại tá Lê Thế Mẫu
Chủ tịch Hồ Chí Minh nhấn mạnh tới ba lần hai chữ “đoàn kết” không chỉ để nói về tầm quan trọng đặc biệt của phương châm này, mà còn có ý nghĩa (1) đoàn kết toàn Đảng, (2) đoàn kết toàn dân và (3) đoàn kết quốc tế. Ba nội dung đoàn kết đó tạo điều kiện cho nhau, bổ sung cho nhau, tạo nên sức mạnh tổng hợp là một trong những yếu tố quyết định tạo nên 3 sự thành công là (1) Đảng thành công, (2) dân tộc thành công và (3) góp phần vào thành công chung của thế giới.
Toàn bộ cuộc đời và sự nghiệp cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh là tấm gương mẫu mực và sinh động nhất về đoàn kết toàn Đảng, toàn dân và đoàn kết quốc tế. Trong Bản di chúc lịch sử, Chủ tịch Hồ Chí Minh đặc biệt nhấn mạnh vấn đề đoàn kết: “Nhờ đoàn kết chặt chẽ, một lòng một dạ phục vụ giai cấp, phục vụ nhân dân, phục vụ Tổ quốc, cho nên từ ngày thành lập đến nay, Đảng ta đã đoàn kết, tổ chức và lãnh đạo nhân dân ta hăng hái đấu tranh tiến từ thắng lợi này đến thắng lợi khác. Đoàn kết là một truyền thống cực kỳ quý báu của Đảng và của dân ta. Các đồng chí từ trung ương đến các chi bộ cần phải giữ gìn sự đoàn kết nhất trí của Đảng như giữ gìn con ngươi của mắt mình”.

Về đoàn kết quốc tế, Bác viết: “Là một người suốt đời phục vụ cách mạng, tôi càng tự hào với sự lớn mạnh của phong trào cộng sản và công nhân quốc tế bao nhiêu, thì tôi càng đau lòng bấy nhiêu vì sự bất hòa hiện nay giữa các đảng anh em! Tôi mong rằng Đảng ta sẽ ra sức hoạt động, góp phần đắc lực vào việc khôi phục lại khối đoàn kết giữa các đảng anh em trên nền tảng chủ nghĩa Mác-Lênin và chủ nghĩa quốc tế vô sản, có lý có tình. Tôi tin chắc rằng các đảng anh em và các nước anh em nhất định sẽ phải đoàn kết lại”. Bác không quên “gửi lời chào thân ái đến các đồng chí, các bầu bạn và các cháu thanh niên, nhi đồng quốc tế”.

 

Dư luận quốc tế không chỉ phản đối Trung Quốc vi phạm nghiêm trọng luật pháp quốc tế mà còn nghi ngại về vai trò và trách nhiệm của một nước lớn Trung Quốc trong quan hệ quốc tế

Cuối Bản di chúc, Bác chia sẻ: “Điều mong muốn cuối cùng của tôi là: toàn Đảng, toàn dân ta đoàn kết phấn đấu, xây dựng một nước Việt Nam hòa bình, thống nhất, độc lập, dân chủ và giàu mạnh, và góp phần xứng đáng vào sự nghiệp cách mạng thế giới”.

Sức mạnh ngoại giao nhân dân Hồ Chí Minh

Trên cơ sở phương châm cách mạng đoàn kết của Chủ tịch Hồ Chí Minh, Đảng và Nhà nước ta đã xây dựng và thực hiện thành công chính sách ngoại giao nhân dân Việt Nam trong hơn nửa thế kỷ qua.

Ngay trong những ngày tìm đường cứu nước, Hồ Chí Minh đã xác định rõ, cách mạng Việt Nam có mối quan hệ gắn bó với các phong trào và lực lượng tiến bộ trên thế giới. Do đó, việc tăng cường các mối quan hệ và hợp tác quốc tế là một trong những yếu tố quan trọng làm nên thắng lợi của Việt Nam trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, trong đó ngoại giao nhân dân chiếm vị trí nổi bật. 

Bản thân Chủ tịch Hồ Chí Minh là một nhà ngoại giao nhân dân tiêu biểu với phong cách ngoại giao độc đáo và là tấm gương mẫu mực về thực hành ngoại giao nhân dân trong mọi lúc, ở mọi nơi vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Ngay từ những ngày ra đi tìm đường cứu nước, Người để lại bao tình cảm và ngưỡng mộ trong lòng nhân dân thế giới bằng những hành động hữu nghị và nhân hậu với tất cả bạn bè năm châu.

Theo Hồ Chí Minh, tâm công là thu phục lòng người bằng chính nghĩa, bằng tình thân, bằng lẽ phải và đạo lý. Với nhân dân Pháp, Người khẳng định: “Chúng tôi muốn hòa bình ngay để máu người Pháp và người Việt ngừng chảy. Những dòng máu đỏ chúng tôi đều quý như nhau”. Với nhân dân Mỹ, Người nhấn mạnh: “Nhân dân Việt Nam không chống nhân dân Mỹ và chỉ muốn chiến tranh sớm chấm dứt để nhân dân hai nước giảm được mất mát và sống hòa bình hữu nghị với nhau”.

Ngay sau khi Việt Nam Dân chủ Cộng hòa vừa ra đời, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã chỉ đạo thành lập các tổ chức ngoại giao nhân dân đầu tiên của nước ta để tiếp cận với phong trào hòa bình, tiến bộ và đoàn kết của nhân dân thế giới; gắn kết cách mạng Việt Nam với cách mạng thế giới. Từ đó đến nay, ngoại giao nhân dân Việt Nam từng bước phát triển và khẳng định vị thế của mình. Lực lượng tham gia công tác đối ngoại nhân dân bao gồm các đoàn thể, tổ chức chính trị - xã hội, các cá nhân và nói chung là toàn thể nhân dân Việt Nam. Nhờ đóng góp không mệt mỏi của những người làm công tác ngoại giao nhân dân, cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ của nhân dân ta đã trở thành điểm hội tụ của tất cả các lực lượng tiến bộ đấu tranh vì hòa bình và công lý trên toàn thế giới. Từ đó hình thành mặt trận nhân dân thế giới ủng hộ và giúp đỡ sự nghiệp kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ của nhân dân Việt Nam mạnh mẽ chưa từng có trong lịch sử nhân loại.

Bác Hồ trên tàu Hải Lâm thăm vịnh Hạ Long năm 1962

Ảnh: Tư liệu

Phát huy sức mạnh đại đoàn kết để đấu tranh cho chủ quyền quốc gia

Từ ngày 1.5.2014 đến nay, Trung Quốc ngang nhiên đưa giàn khoan Hải Dương-981 vào hạ đặt tại địa điểm nằm sâu trong thềm lục địa và vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam (một nước trong ASEAN), vi phạm đặc biệt nghiêm trọng luật pháp quốc tế, Công ước LHQ về luật Biển 1982 và cũng là sự vi phạm đặc biệt nghiêm trọng Tuyên bố về ứng xử của các bên trên biển Đông mà Trung Quốc là một bên tham gia ký kết. Hành động cực kỳ nguy hiểm này đã và đang đe dọa trực tiếp đến hòa bình, ổn định, an ninh, an toàn hàng hải ở biển Đông.
Tuy nhiên, xuất phát từ truyền thống đại đoàn kết theo tư tưởng Hồ Chí Minh và chủ trương “đem nhân nghĩa thắng bạo tàn, lấy chí nhân thay cường bạo” trong các cuộc kháng chiến chống quân xâm lược từ phương Bắc trước đây, chúng ta đã hết sức kiềm chế, chân thành bày tỏ mọi thiện chí, sử dụng mọi kênh đối thoại, trong đó có cả các kênh ngoại giao nhân dân, để giải thích lập trường chính nghĩa và thiện chí hòa bình của nhân dân ta, phản đối và yêu cầu Trung Quốc rút ngay giàn khoan và các tàu vũ trang, tàu quân sự ra khỏi vùng biển của Việt Nam.
Cách ứng xử đúng đắn, dựa trên cơ sở luật pháp quốc tế và tinh thần đại đoàn kết, kết hợp với kết quả các hoạt động ngoại giao nhân dân được thực hiện bền bỉ trong một thời gian dài trước đây, trong đó có nhiều cuộc hội thảo, hội nghị quốc tế về biển Đông, Việt Nam đã nhận được sự ủng hộ và đồng tình của các nước ASEAN và cộng đồng quốc tế.
Có thể thấy, chưa bao giờ dư luận quốc tế lại có sự phản ứng rộng rãi đến như thế đối với Trung Quốc liên quan tới hành động ngang ngược của họ hạ đặt giàn khoan Hải Dương-981 trong vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam. Dư luận quốc tế không chỉ phản đối Trung Quốc vi phạm nghiêm trọng luật pháp quốc tế mà còn nghi ngại về vai trò và trách nhiệm của một nước lớn Trung Quốc trong quan hệ quốc tế. Họ đặt câu hỏi: với một nước Việt Nam mà Trung Quốc coi là láng giềng tốt, bạn bè tốt, đối tác tốt, đồng chí tốt mà họ còn đối xử thậm tệ như vậy, thì đối với các nước khác họ sẽ ứng xử ra sao?
Trong khi đó, dư luận quốc tế lại ủng hộ và tán thành cách làm của Việt Nam trong cuộc đấu tranh bảo vệ chủ quyền của mình trước hành động áp đặt cường quyền của Trung Quốc. Để có được sự ủng hộ đó của cộng đồng quốc tế, một yếu tố có ý nghĩa quyết định là Đảng và Nhà nước ta đã thực hiện phương châm đại đoàn kết của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Vì thế, chúng ta kiên quyết phản đối và ngăn chặn mọi hành vi của một số kẻ xấu lợi dụng tâm trạng phản đối Trung Quốc của nhân dân ta đã có những hành động gây rối, phá hoại hoạt động sản xuất kinh doanh của các công ty nước ngoài ở Việt Nam, trong đó có các công ty của Trung Quốc, vì những hành động đó trái với luật pháp Việt Nam, đi ngược lại chủ trương đại nghĩa và đại đoàn kết của Đảng và Nhà nước ta.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.