Đại tướng Phùng Quang Thanh lưu ý ‘phát hiện sớm các động thái trên biển’

06/04/2016 17:48 GMT+7

Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Phùng Quang Thanh lưu ý trong thời gian tới, Quân chủng Hải quân tiếp tục nâng cao khả năng quan sát, trinh sát, phát hiện sớm các động thái trên biển…

Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Phùng Quang Thanh lưu ý trong thời gian tới, Quân chủng Hải quân tiếp tục nâng cao khả năng quan sát, trinh sát, phát hiện sớm các động thái trên biển…

Đại tướng Phùng Quang Thanh và đại tướng Ngô Xuân Lịch nói chuyện với cán bộ, chiến sỹ Lữ đoàn Đặc công Hải quân 126 - Ảnh: Duy KhánhĐại tướng Phùng Quang Thanh và đại tướng Ngô Xuân Lịch nói chuyện với cán bộ, chiến sỹ Lữ đoàn Đặc công Hải quân 126 - Ảnh: Duy Khánh
Sáng 6.4, đại tướng Phùng Quang Thanh, Phó bí thư Quân ủy T.Ư, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng và đại tướng Ngô Xuân Lịch, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị cùng đoàn công tác của Bộ Quốc phòng đã đến thăm và làm việc với Quân chủng Hải quân.
Chuẩn đô đốc Phạm Hoài Nam, Ủy viên T.Ư Đảng, Tư lệnh Hải quân; Phó đô đốc Đinh Gia Thật, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Hải quân; các cơ quan chức năng Bộ Tư lệnh Hải quân cùng dự buổi làm việc.
Tại buổi làm việc, Chuẩn đô đốc Phạm Hoài Nam báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ của Quân chủng trong thời gian qua. Theo đó, Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Hải quân đã tập trung lãnh đạo toàn diện, có trọng tâm trọng điểm góp phần hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ được giao. Nổi bật là Quân chủng đã chủ động nghiên cứu nắm chắc tình hình, tham mưu đề xuất với Đảng, Nhà nước, Quân ủy T.Ư, Bộ Quốc phòng xử lý hiệu quả các tình huống trên biển.
Quân chủng tiếp nhận và huấn luyện làm chủ trang bị vũ khí mới hiện đại ở mức cao hơn; đồng thời bảo vệ an toàn các mục tiêu chiến lược; các hoạt động kinh tế, thăm dò, khai thác dầu khí, góp phần bảo vệ vững chắc chủ quyền, lợi ích quốc gia, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định trên các vùng biển, đảo, thềm lục địa của Tổ quốc.
Các đơn vị thuộc quân chủng đã chủ động triển khai và hoàn thành tốt nhiệm vụ tìm kiếm, cứu nạn, cứu chữa, điều trị, giúp đỡ ngư dân trên các vùng biển, đảo xa bờ.
Đại tướng Phùng Quang Thanh và đại tướng Ngô Xuân Lịch ghi nhận, biểu dương, đánh giá cao cán bộ, chiến sĩ Quân chủng Hải quân đã triển khai và thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao.
Bộ trưởng Bộ Quốc phòng lưu ý trong thời gian tới, Quân chủng Hải quân tiếp tục nâng cao khả năng quan sát, trinh sát, phát hiện sớm các động thái trên biển, làm tốt chức năng tham mưu cho Đảng, Nhà nước, Quân ủy T.Ư và Bộ Quốc phòng về quân sự, quốc phòng; đồng thời tổ chức huấn luyện cho bộ đội làm chủ các loại vũ khí trang bị, nhất là các loại vũ khí trang bị mới, kết hợp với rèn luyện thể lực, chú trọng bảo đảm an toàn; tiếp tục tham gia có hiệu quả công tác tìm kiếm cứu nạn…
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.