Đắk Lắk thuê tư vấn quy hoạch nước ngoài

08/11/2009 03:05 GMT+7

Tỉnh Đắk Lắk vừa được Chính phủ cho phép thuê tư vấn nước ngoài lập quy hoạch xây dựng và phát triển tỉnh, đặc biệt là TP Buôn Ma Thuột trong vòng 15 năm tới.

Theo đó, TP Buôn Ma Thuột sẽ được quy hoạch phát triển thành đô thị hạt nhân của vùng Tây Nguyên với tổng diện tích 37.720 ha. Đây là tỉnh thứ hai trong cả nước được Chính phủ cho phép thuê tư vấn nước ngoài quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội địa phương. Trước đó, tỉnh Ninh Thuận đã quyết định chi 2,3 triệu USD thuê Công ty Monitor (chi nhánh Singapore) lập quy hoạch phát triển tỉnh đến 2020 và tầm nhìn 2030, với điểm nhấn là quy hoạch dải ven biển dài 100 km của tỉnh và đô thị Phan Rang - Tháp Chàm.

Minh Quang

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.