Đắk Nông: Nữ giám đốc tuyên bố vỡ nợ, 'xù' hơn 8 tỉ đồng tiền hàng

25/09/2019 15:23 GMT+7

Lừa bán 60 tấn tiêu cho đối tác để lấy tiền ứng trước 8,4 tỉ đồng, nữ giám đốc doanh nghiệp ở Đắk Nông sau đó tuyên bố 'vỡ nợ' nhằm chiếm đoạt số tiền này.

Ngày 25.9, Viện KSND tỉnh Đắk Nông cho biết đã ban hành cáo trạng truy tố đối với bị can Nguyễn Thị Ngọc Lan (53 tuổi, trú H.Đắk Song, Đắk Nông) về tội “lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.
Theo cáo trạng, Lan là giám đốc doanh nghiệp nhỏ chuyên kinh doanh nông sản ở H.Đắk Song, nhưng quá trình hoạt động luôn thua lỗ, dẫn đến giữa năm 2016 mất khả năng tài chính.
Vào tháng 5.2016, Lan liên hệ rồi ký kết hợp đồng bán cho bà Đặng Thị Ngọc Trinh (56 tuổi, trú Bình Dương) 60 tấn hạt tiêu; trong đó, một nửa khối lượng giao trong kỳ hạn 1 tháng với giá 150.000 đồng/kg; một nửa kỳ hạn 3 tháng với giá 130.000 đồng/kg, tổng số tiền 8,4 tỉ đồng.
Sau khi nhận số tiền trên, Lan tiếp tục mua bán tiêu với các doanh nghiệp khác nhưng không giao tiêu cho bà Trinh theo hợp đồng.
Đến ngày 18.6.2016, Lan tuyên bố "vỡ nợ" nhằm để chiếm đoạt số tiền 8,4 tỉ đồng của đối tác. Nữ giám đốc này sau đó bị khởi tố về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.