Đắk Nông: Phát hiện cây 'khủng' không rõ nguồn gốc từ Gia Lai về Bình Dương

02/09/2020 20:48 GMT+7

Tài xế xe đầu kéo khai báo việc chở cây 'khủng' không có giấy tờ hợp pháp từ Gia Lai về Bình Dương tiêu thụ.

Tối 2.9, một lãnh đạo Phòng CSGT Công an tỉnh Đắk Nông xác nhận thông tin đơn vị này vừa bàn giao phương tiện cùng một cây bằng lăng "khủng", không có giấy tờ hợp pháp, cho Chi cục Kiểm lâm tỉnh Đắk Nông để xác minh, xử lý theo thẩm quyền.
Trước đó, vào khoảng 6 giờ 30 ngày 2.9, trong lúc tuần tra, lực lượng Đội CSGT số 2 thuộc Phòng CSGT Công an tỉnh Đắk Nông phát hiện một xe đầu kéo chở cây cổ thụ lưu thông qua Km1933 đường Hồ Chí Minh (đoạn qua xã Quảng Tín, H.Đắk R’lấp, Đắk Nông) nên đã yêu cầu dừng xe để kiểm tra.
Làm việc với lực lượng chức năng, tài xế Phạm Công Phúc (ngụ Lâm Đồng) khai chở cây cổ thụ trên từ Gia Lai về Bình Dương để tiêu thụ, nhưng không xuất trình được giấy tờ chứng minh nguồn gốc cây “khủng” này.
Qua kiểm tra, lực lượng chức năng xác định cây cổ thụ nói trên là cây bằng lăng, có đường kính gốc 1,3 m, dài 8 m, tán rộng nhiều mét.
Sau khi lập biên bản tạm giữ xe và cây cổ thụ, lực lượng CSGT đã bàn giao toàn bộ vụ việc cho Chi cục Kiểm lâm tỉnh Đắk Nông tiếp tục xác minh, xử lý theo thẩm quyền.
Trên tuyến đường Hồ Chí Minh từ Gia Lai đến khi bị chặn lại tại Đắk Nông, chiếc xe đầu kéo chở cây bằng lăng "khủng" đã di chuyển "trót lọt" hơn 300 km.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.