Đâm chết bạn chài vì bị chửi, lãnh án 15 năm tù

18/04/2019 19:49 GMT+7

Bị chửi trong lúc sửa lưới, Thương tức giận lấy dao đâm chết bạn chài.

Ngày 18.4, TAND tỉnh Kiên Giang xét xử sở thẩm, tuyên phạt Trần Văn Thương (29 tuổi, ngụ TP.Hà Tiên, Kiên Giang) 15 năm tù về tội giết người. Bị cáo Thương là người đâm chết bạn chài chung một tàu cá.
Theo cáo trạng, khoảng 21 giờ ngày 24.10.2018, tàu KG 94868 TS do ông Trần Văn Bi làm thuyền trưởn, đánh bắt hải sản tại vùng biển Kiên Giang, trên tàu có 15 ngư dân.
Do lưới đánh cá bị rách nên tàu phải neo đậu lại cho Danh Trọng (21 tuổi, ngư dân trên tàu cá) cùng một số ngư dân khác kéo lưới lên boong tàu để vá.  
Trong lúc làm việc, Trọng chửi Thương, dẫn đến hai bên xô xát nhưng được can ngăn. Tuy nhiên, một lúc sau, Thương bất ngờ lấy dao đâm Trọng.
Phát hiện Trọng bị thương nguy kịch, thuyền trưởng điện thoại tìm các tàu đánh cá khác nhờ chở Trọng đến Trạm y tế TT.Sông Đốc (H.Trần Văn Thời, Cà Mau) cấp cứu, sau đó đưa về Bệnh viện đa khoa tỉnh Kiên Giang điều trị.
Đến sáng 27.10.2018, Trọng được chỉ định mổ. Sau khi mổ, Trọng bị hôn mê nên được chuyển lên Bệnh viện Chợ Rẫy (TP.HCM), đến khoảng 23 giờ 30 phút ngày 28.10.201 thì tử vong.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.