Đâm chết đại ca giang hồ, lãnh 16 năm tù

30/11/2016 18:40 GMT+7

Ngày 30.11, TAND TP.Đà Nẵng tuyên phạt Lữ Đình Kiên (25 tuổi, ngụ H.Tuy Đức, Đắk Nông) 16 năm tù tội giết người .

Trong phiên xét xử sơ thẩm, HĐXX tuyên phạt 2 đồng bọn giúp Kiên bỏ trốn là Từ Văn Tài Nguyên (19 tuổi, ngụ Q.Ngũ Hành Sơn, TP.Đà Nẵng) 5 tháng 25 ngày tù, Hà Văn Hoàng (28 tuổi, ngụ Q.Sơn Trà, TP.Đà Nẵng) 5 tháng 23 ngày tù cùng tội không tố giác tội phạm.
Theo cáo trạng, tối 19.12.2015, Kiên buồn chuyện gia đình nên rủ Hoàng và Nguyên nhậu ở quán Thiện (79 Lê Đình Thám, Q.Hải Châu, TP.Đà Nẵng). Bàn bên cạnh có Phan Toàn (Ty cụt, 44 tuổi), Nguyễn Anh Tuấn (34 tuổi, cùng ngụ Q.Hải Châu), Đặng Văn Linh (43 tuổi, ngụ P.Hòa An, Q.Cẩm Lệ) gây sự với nhóm Kiên.
Trong lúc xô xát, Toàn làm rơi 1 con dao nên Kiên nhặt được, đuổi Toàn chạy ra trước quán. Toàn rút thêm 1 con dao quay lại chống trả thì bị Kiên đánh rơi dao, Kiên dùng dao đâm vào cổ của Toàn khiến Toàn gục xuống, chết tại chỗ.
Theo kết luận giám định pháp y, Toàn tử vong do đứt động mạch cảnh và tĩnh mạch cảnh, mất máu, suy hô hấp, trụy tim mạch. Sau đó, Nguyên và Hoàng đưa Kiên qua nhà bạn để xin tiền làm lộ phí đi trốn.
Sau 6 tháng bị truy bắt gắt gao, ngày 5.6, Kiên đến Công an TP.Đà Nẵng đầu thú. Phan Toàn là trùm giang hồ từng có tiền án giết người là cán bộ ngành công an.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.