Đâm chết mẹ ruột, đâm cả con ruột và vợ, rồi tự sát

14/10/2015 11:17 GMT+7

* Nghi án 'hành hung người trong mộng rồi tự sát' (TNO) Nguyễn Công Hoàn (39 tuổi, ngụ Ba Đồn, Quảng Bình) đi nhậu về, sai vợ con mua bia nhậu tiếp. Lời qua tiếng lại khi vợ không nghe, Hoàn dùng dao đâm vợ, con, đâm chết mẹ ruột, rồi tự sát.

* Nghi án 'hành hung người trong mộng rồi tự sát'
(TNO) Nguyễn Công Hoàn (39 tuổi, ngụ Ba Đồn, Quảng Bình) đi nhậu về, sai vợ con mua bia nhậu tiếp. Lời qua tiếng lại khi vợ không nghe, Hoàn dùng dao đâm vợ, con, đâm chết mẹ ruột, rồi tự sát.  

Khoảng 1 giờ 15 phút ngày 14.10, tại tổ dân phố 4, thị xã Ba Đồn, Quảng Bình đã xảy ra vụ án mạng thương tâm khi trong một gia đình khiến 2 người chết, 2 người bị thương. 
Theo thông tin ban đầu, thời điểm trên, Nguyễn Công Hoàn đi nhậu về và sai vợ con đi mua bia mang về nhà để tiếp tục uống. Tuy nhiên, vợ Hoàn là chị Lâm Thị Tý (36 tuổi) không nghe theo và có lời qua tiếng lại. Tức giận, Hoàn dùng dao đâm vợ nhiều nhát.
Nghe tiếng ồn ào la hét, con trai đầu của hai vợ chồng Hoàn là Nguyễn Hoài N. (12 tuổi) chạy ra thì bị Hoàn đâm 2 nhát sượt mạng sườn. Lúc này, mẹ ruột của Hoàn là bà Lâm Thị Ninh (82 tuổi) chạy ra can ngăn liền bị Hoàn đâm liên tiếp vào ngực, cổ và lưng. Sau đó, Hoàn dùng dao tự sát.
Hậu quả, bà Ninh và Hoàn tử vong. Chị Tý bị thương nặng được chuyển vào cấp cứu tại Bệnh viện Trung ương Huế, đã qua cơn nguy kịch.
Được biết, Hoàn có tiền sử bệnh tâm thần.
Nghi án 'hành hung người trong mộng rồi tự sát' 
Sáng ngày 14.10, Công an xã Phước An (huyện Tuy Phước, Bình Định) đang tiếp tục khám nghiệm hiện trường và tử thi để làm rõ sự việc 
Trước đó, khoảng 19 giờ ngày 13.10, công an xã nhận được tin báo chị Nguyễn Thị Thu Thủy (26 tuổi, ở đường Hoàng Văn Thụ, TP.Quy Nhơn), trên mình đầy thương tích chạy vào nhà một người dân ở thôn Ngọc Thạnh 2, xã Phước An cầu cứu. Sau đó, công an xã cùng với người dân đưa nạn nhân đi cấp cứu.
Lúc này, một người dân ở thôn Ngọc Thạnh 2 phát hiện anh Phạm Tăng (28 tuổi, ở thôn Tân Giản, xã Phước Hòa đã chết trong tư thế treo cổ tại nhà bà con ở cùng thôn.
Theo ông Lê Đặng Đại Lý, Trưởng công an xã Phước An, nguyên nhân ban đầu của sự việc được xác định là do mâu thuẫn tình cảm nam nữ giữa Phạm Tăng và chị Thủy.
Tâm Ngọc
 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.