Đâm chết người đưa người bị thương đi cấp cứu, lãnh án tù chung thân

Trần Thanh Phong
Trần Thanh Phong
06/07/2020 14:57 GMT+7

Hiếu cho rằng nạn nhân can dự vào chuyện riêng của mình nên dùng thanh sắt nhọn đâm chết người rồi cùng đồng bọn bỏ trốn.

Ngày 6.7, TAND tỉnh Sóc Trăng xét xử sơ thẩm vụ án đâm chết người từng gây xôn xao dư luận ở Sóc Trăng, tuyên phạt 6 bị cáo phạm tội "giết người" và 8 bị cáo phạm tội "gây rối trật tự công cộng".
Trong đó, bị cáo Trần Ngọc Hiếu (35 tuổi, ở TT.Mỹ Xuyên, H.Mỹ Xuyên) bị tuyên tù chung thân về tội giết người; Trần Văn Tiến (18 tuổi, ở TP.Sóc Trăng) 15 năm tù; Trịnh Chí Tâm (49 tuổi), Trịnh Chí Tuyền (20 tuổi), Lê Minh Công (29 tuổi) và Lâm Phú (29 tuổi, cùng ở H.Mỹ Xuyên) cùng mức án 12 năm tù về tội giết người.
Các bị cáo Trần Đường Khởi, Huỳnh Phi Long, Nguyễn Văn Sang, Lý Hoàng Phúc, Trà Chí Bảo, Nguyễn Văn Dương, Thái Thanh Phụng và Mai Tài (cùng ở H.Mỹ Xuyên) bị tuyên phạt 1 năm 6 tháng đến 4 năm tù về tội gây rối trật tự công cộng.
Theo cáo trạng, tối 10.10.2019, Trần Ngọc Hiếu đang tổ chức ăn nhậu tại nhà thì có người ném bom xăng vào nhà. Hiếu nghi người thực hiện là Nguyễn Văn Sang nên cùng nhóm bạn nhậu đi tìm Sang để giải quyết mâu thuẫn.
Khi Hiếu gặp Sang, hai bên xảy ra xô xát. Thấy Sang bị thương, anh Liên Tấn Tài (27 tuổi, ở TT.Mỹ Xuyên) đưa nạn nhân đi cấp cứu.
Hiếu cho rằng anh Tài can dự vào chuyện riêng của mình nên dùng thanh sắt nhọn đâm vào ngực anh Tài rồi cùng đồng bọn bỏ trốn. Anh Tài ôm vết thương, cố gắng chạy xe vào Trung tâm Y tế H.Mỹ Xuyên (Sóc Trăng) rồi gục chết trước phòng cấp cứu.
Hay tin nạn nhân tử vong, Hiếu cùng đồng phạm ra công an đầu thú, khai nhận hành vi đâm chết người của mình. Ngoài hình phạt trên, HĐXX còn tuyên phạt các bị cáo có trách nhiệm bồi thường tổn thất về tinh thần, mai táng phí, trợ cấp cho con bị hại hơn 600 triệu đồng.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.