Đâm chết người tình trẻ, nữ tiếp thị bia lãnh án

21/08/2019 20:29 GMT+7

Cùng hát karaoke nhưng thấy A. và một cô gái bước ra từ phòng bên cạnh, Hậu xô xát với A.; sau đó gặp nhau ở chung cư, Hậu dùng dao đâm A. tử vong.

Ngày 21.8, TAND tỉnh Đắk Lắk mở phiên tòa sơ thẩm, tuyên phạt Trịnh Thị Hậu (44 tuổi, trú P.Tự An, TP.Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk) 15 năm tù về tội giết người.
Thời điểm gây án, Hậu làm nghề tiếp thị bia trên địa bàn Buôn Ma Thuột.
Theo cáo trạng, từ năm 2016, Hậu có quan hệ tình cảm với N.V.H.A (26 tuổi, trú P.Tân Lập, TP.Buôn Ma Thuột).
Tối 17.2, Hậu cùng A. và một số người khác đi nhậu, sau đó cả nhóm hát karaoke tại một khách sạn ở TP.Buôn Ma Thuột. Trong lúc hát, A. kéo tay một cô gái trong nhóm là V.T.T vào phòng bên cạnh, đẩy T. ngồi xuống ghế và đóng cửa phòng lại.
T. tìm cách chống cự A., mở cửa chạy ra ngoài thì Hậu cũng vừa bước tới. Thấy A. và T., Hậu hỏi “hai đứa làm gì vậy?” rồi xông tới xô xát với A. nhưng được mọi người can ngăn.
Sau đó, Hậu về căn hộ của mình trong chung cư ở P.Tự An và gọi điện thoại cho A.
Lát sau, A. lên phòng Hậu. Trong lúc lời qua tiếng lại, Hậu lấy con dao nhọn trên bàn đâm một nhát vào bụng A.
Thấy A. gục xuống, Hậu gọi điện cho ban quản lý chung cư đưa nạn nhân đi cấp cứu, nhưng do vết thương quá nặng, A. tử vong sau đó.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.