Đâm chết người vì bị cản 'chở bạn đi dự tiệc cưới': Hủy án, trả hồ sơ

08/08/2017 16:12 GMT+7

TAND cấp cao tại TP.HCM tuyên hủy án sơ thẩm, trả hồ sơ vụ bị cáo Nguyễn Văn An đâm chết người vì nạn nhân cản không cho bạn của An chở bạn gái nạn nhân đi dự tiệc cưới.

Sáng 8.8, TAND cấp cao tại TP.HCM xét xử phúc thẩm, bác kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt của bị cáo Nguyễn Văn An (23 tuổi, ngụ H.Tiểu Cần, Trà Vinh ) về tội "giết người", đồng thời hủy toàn bộ án sơ thẩm, trả hồ sơ để điều tra bổ sung.
Trước đó, ngày 10.3.2017, An bị TAND tỉnh Trà Vinh tuyên án chung thân về tội "giết người". Riêng Nguyễn Hữu Đô, Nguyễn Trường Sơn, Nguyễn Văn Hiệp và Lữ Khắc Huy (cùng ngụ H.Tiểu Cần) không bị truy tố trách nhiệm hình sự.
Sau khi án sơ thẩm được tuyên, đại diện hợp pháp bị hại có đơn kháng cáo, yêu cầu thay đổi tội danh đối với Đô, Sơn, Hiệp, Huy sang "đồng phạm trực tiếp tham gia vụ án". Bị cáo Nguyễn Văn An cũng kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt.
Theo cáo trạng sơ thẩm, ngày 31.5.2016, An, Đô, Sơn, Hiệp và Huy cùng đi dự đám cưới ở khóm 4, TT.Cầu Quan, H.Tiểu Cần. Tại đây, Sơn bị Nguyễn Ngọc Tính (23 tuổi, ngụ H.Tiểu Cần, Trà Vinh) chửi bới, đe dọa vì không chấp thuận cho Sơn chở bạn gái của Tính đi dự tiệc cưới.
Nghe bạn kể lại, trong lúc đi vệ sinh, An lấy con dao ở kệ để chén đũa mang theo người. Sau khi dự đám cưới, cả nhóm tiếp tục đi nhậu rồi bàn kế hoạch "đánh dằn mặt" Tính.
Thấy Tính chạy xe ngang qua, An chạy xe máy đến chặn lại. Tính đánh An té ngã xuống đường, lúc này, nhóm thanh niên dùng nón bảo hiểm đánh Tính rồi bỏ chạy, còn An rút dao đâm nạn nhân tử vong tại chỗ.
Căn cứ theo hồ sơ, chứng cứ và lời khai nhân chứng, HĐXX phúc thẩm nhận định nguyên nhân vụ án mạng cũng do Đô, Sơn, Hiệp, Huy gây ra. Nhóm thanh niên này có hành vi dùng xe máy chặn đường và đánh bị hại, gây tổn thương nghiêm trọng.
Vì vậy, HĐXX nhận định cấp sơ thẩm đã không điều tra đầy đủ nên quyết định hủy toàn bộ bản án sơ thẩm để điều tra lại từ đầu, tránh tình trạng bỏ sót tội phạm.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.