Đâm chết người vì bị hăm thuốc chết bồn lươn nuôi

10/11/2016 12:16 GMT+7

Tức giận vì bị hăm thuốc chết hết bồn lươn nuôi, Bùi Văn Vũ đâm chết một người hàng xóm sau khi thách thức đánh nhau.

Ngày 10.11, phiên xét xử sơ thẩm của TAND tỉnh An Giang tuyên phạt Bùi Văn Vũ (tự Nhái, 24 tuổi, ngụ ấp Bình An, xã An Hòa, H.Châu Thành, An Giang) 16 năm tù về tội "giết người".

Theo cáo trạng, khoảng 18 giờ ngày 10.7.2016, sau khi uống rượu, Vũ nhớ lại bị Trần Minh Chí (30 tuổi, cùng ngụ ấp Bình An) chửi và dọa dùng thuốc sâu bỏ xuống bồn nuôi lươn của mình nên Vũ tức giận mang cây dao dài 21,3cm giấu trong túi quần đến nhà tìm Chí.

Thấy Chí đang nằm võng trước nhà, Vũ xông đến quát: “Mầy đòi thuốc bồn nuôi lươn của tao hả, sắp tới lươn tao chết là mầy”, rồi 2 bên cự cãi, thách thức đánh nhau.
Chí dùng tay đánh trúng vào mặt Vũ, Vũ liền rút dao đâm 1 nhát trúng vào vùng cổ trái Chí, Chí bỏ chạy được một đoạn thì gục xuống. Người nhà Chí cấp tốc chở Chí đi cấp cứu nhưng trên đường đi Chí đã tử vong do bị đâm thủng phổi, sốc mất máu.

Sau khi gây án, Vũ ném bỏ cây dao, đến công an xã đầu thú.


Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.