Đâm chết người vì nhậu say, ói trong nhà tắm

23/02/2016 18:11 GMT+7

Nghi em họ đi nhậu về, ói trong nhà tắm mà không dọn rửa, Quyên cầm dao đâm vào ngực em họ khiến nạn nhân chết trên đường đi cấp cứu.

Nghi em họ đi nhậu về, ói trong nhà tắm mà không dọn rửa, Quyên cầm dao đâm vào ngực em họ khiến nạn nhân chết trên đường đi cấp cứu.

Bị cáo Quyên tại phiên tòa phúc thẩm - Ảnh: Ngọc LêBị cáo Quyên tại phiên tòa phúc thẩm - Ảnh: Ngọc Lê
Ngày 23.2, TAND cấp cao tại TP.HCM xét xử phúc thẩm, tuyên y án 16 năm tù đối với Phạm Thị Thanh Quyên (26 tuổi, ngụ Q.7, TP.HCM) về tội "giết người".
Tại tòa, Quyên cho rằng lúc xảy ra sự việc, bị cáo bức xúc vì bị em họ đánh liên tục vào mặt; việc bị cáo cầm dao đâm em họ là phòng vệ chính đáng. Nhưng lời tự “bào chữa” này không được HĐXX chấp nhận. Tòa cho rằng bị cáo không đưa ra được tình tiết giảm nhẹ mới nên tuyên y án sơ thẩm.
Theo cáo trạng, khoảng 6 giờ ngày 6.5.2015, Quyên chuẩn bị dọn hàng phụ mẹ ruột bán cà phê và điểm tâm trước nhà. Lúc này, Quyên thấy mẹ đang cãi nhau với Trần Quốc Thuận (em họ của Quyên) ở khu vực nhà vệ sinh chung.
Quyên hỏi thì biết đêm hôm trước mẹ mình bị trượt chân té ngã trong nhà tắm do có người ói nhưng không dội rửa. Quyên nghi là Thuận vì đêm trước Thuận đi nhậu về trễ. Nhưng Thuận không thừa nhận và dùng tay đánh liên tục vào mặt Quyên làm Quyên té ngã.
Tức giận, Quyên chạy vào bếp lấy dao, còn Thuận nhặt hai cục gạch rồi thách thức đánh nhau. Dù cô của Quyên chạy ra can ngăn nhưng Thuận vẫn lớn tiếng chửi Quyên. Quyên liền cầm dao đâm vào ngực Thuận khiến Thuận tử vong trên đường đi cấp cứu. Sau khi gây án, Quyên ra công an trình diện.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.