Đâm chết vợ vì không được ân ái

13/10/2015 16:25 GMT+7

(TNO) Sau khi ăn nhậu, Sơn đòi chị Thuỷ cho quan hệ tình dục. Bị vợ từ chối, Sơn lấy dao đâm chết chị này.

(TNO) Sau khi ăn nhậu, Sơn đòi chị Thuỷ cho quan hệ tình dục. Bị vợ từ chối, Sơn lấy dao đâm chết chị này.

Vụ án mạng đau lòng xảy ra tại khu nhà trọ trên đường Vườn Chuối, P.4, Q.3 (TP.HCM).
Hung thủ là Trần Hoài Sơn (28 tuổi). Nạn nhân là chị Đoàn Thị Xuân Thuỷ (22 tuổi, vợ Sơn).
Theo thông tin ban đầu, Sơn và chị Thủy từ quê Phú Yên dắt díu theo hai con nhỏ vào TP.HCM thuê phòng trọ ở chung với những người cùng quê để đi bán vé số dạo. Ban ngày, những người này tỏa ra đi khắp nơi để mưu sinh. Người bán vé số, kẻ bán đậu phụng luộc.
Khi đêm về, gần chục con người sống trong căn phòng trọ nhỏ, xập xệ ẩm thấp cùng những đứa trẻ.
Phụ nữ và trẻ con thì ngủ sau một ngày mưu sinh cực nhọc, trong khi những người đàn ông thì giải sầu qua những chén rượu.
Như thường lệ, khuya 12.10, Sơn cùng những chiến hữu mua rượu về uống. Khi đã ngà say, Sơn vào góc phòng gặp chị Thủy đòi quan hệ tình dục nhưng bị khước từ.
Bực tức, Sơn vực dậy đi tìm dao đâm liên tiếp hai nhát vào người chị Thủy khiến nạn nhân đổ gục tại chỗ rồi đến công an đầu thú.
Chị Thuỷ được những người đồng hương chuyển đến bệnh viện cấp cứu nhưng tử vong sau đó.
Chiều 13.10, Công an Q.3 cho biết đã bàn giao Sơn cho Phòng CSĐT tội phạm về trật tự xã hội Công an TP.HCM thụ lý, điều tra về hành vi giết người.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.