Đâm người yêu cũ do bị khước từ

08/09/2015 05:57 GMT+7

Ngày 7.9, Cơ quan CSĐT Công an H.Sóc Sơn (TP.Hà Nội) đã tống đạt quyết định khởi tố bị can, thực hiện lệnh tạm giam Nguyễn Văn Đoàn (22 tuổi, ngụ xã Đức Thắng, H.Hiệp Hòa, tỉnh Bắc Giang) để điều tra về hành vi giết người.

Ngày 7.9, Cơ quan CSĐT Công an H.Sóc Sơn (TP.Hà Nội) đã tống đạt quyết định khởi tố bị can, thực hiện lệnh tạm giam Nguyễn Văn Đoàn (22 tuổi, ngụ xã Đức Thắng, H.Hiệp Hòa, tỉnh Bắc Giang) để điều tra về hành vi giết người.

Theo cơ quan CSĐT, Đoàn trước đây có quan hệ tình cảm với chị T.T.M (20 tuổi, ngụ H.Hiệp Hòa). Đến năm 2013, Đoàn phạm tội cố ý gây thương tích, phải chấp hành án phạt tù 2 năm. Sau khi ra tù, Đoàn tìm gặp chị M. để nối lại tình cảm, nhưng bị chị M. khước từ.
Khoảng 6 giờ 45 ngày 25.8, Đoàn phục sẵn tại khu vực tuyến đường liên thôn An Bình, xã Trung Giã (H.Sóc Sơn) để gặp chị M. nói chuyện. Tại đây, giữa hai người xảy ra cãi nhau và Đoàn dùng dao đâm liên tiếp vào mặt, bụng chị M. Nghe tiếng hô hoán, người dân địa phương xông ra khống chế Đoàn. Chị M. được đi cấp cứu và may mắn thoát chết.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.