Đâm xe vào tường, 3 người chết thảm

06/09/2015 12:55 GMT+7

(TNO) Đến 10 giờ sáng 6.9, Công an TP.HCM mới hoàn tất việc khám nghiệm hiện trường làm 3 người chết xảy ra tại địa bàn giáp ranh giữa huyện Bình Chánh và Hóc Môn (TP.HCM).

(TNO) Đến 10 giờ sáng 6.9, Công an TP.HCM mới hoàn tất việc khám nghiệm hiện trường làm 3 người chết xảy ra tại địa bàn giáp ranh giữa huyện Bình Chánh và Hóc Môn (TP.HCM).

Công an đang khám nghiệm hiện trường - Ảnh: Ngọc Thọ
Một trong 2 người chết tại hiện trường được xác định là anh Nguyễn Văn Thanh (18 tuổi).
Theo thông tin ban đầu, khoảng 5 giờ 30 sáng cùng ngày, nhiều người nghe tiếng động mạnh xảy ra tại đường Phạm Văn Sáng, đoạn giáp ranh giữa xã Xuân Thới Thượng, H.Hóc Môn và xã Vĩnh Lộc A, H.Bình Chánh.
Tò mò, một người dân chạy đến kiểm tra thì tá hỏa khi nhìn thấy một thanh niên nằm vắt vẻo trên lỗ thủng bức tường gạch của một xưởng cơ khí, trong khi đó một người khác nằm trong nhà. Qua kiểm tra thì cả hai người này đều đã chết.
Cách đó vài mét, một thanh niên khác cùng chiếc xe máy nằm lọt thỏm dưới mương nước, được người dân đưa lên bờ chuyển đến bệnh viện cấp cứu nhưng người này cũng không qua khỏi do thương tích nặng.
Theo thông tin ban đầu, vào thời điểm trên 3 thanh niên này đi trên một xe máy phóng nhanh trên đường Phạm Văn Sáng, khi đến điểm trên thì người cầm lái không kiểm soát được tay lái, để xe bay qua mương nước, đâm vào tường gạch gây ra vụ việc đau lòng như đã nêu.
Hiện nguyên nhân vụ việc tiếp tục được các đơn vị nghiệp vụ Công an TP.HCM điều tra, làm rõ.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.