Dân buôn lậu vứt hàng để thoát thân

23/01/2015 16:20 GMT+7

(TNO) Sáng 23.1, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự quản lý kinh tế và chức vụ (Công an tỉnh Quảng Trị) phối hợp với Đội kiểm soát hải quan khu thương mại Lao Bảo đã phát hiện 1 vụ buôn lậu có giá trị lớn.

(TNO) Sáng 23.1, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự quản lý kinh tế và chức vụ (Công an tỉnh Quảng Trị) phối hợp với Đội kiểm soát hải quan khu thương mại Lao Bảo đã phát hiện 1 vụ buôn lậu có giá trị lớn.

Vứt số hàng lậu trị giá trên 200 triệu để thoát thân Cơ quan chức năng kiểm đếm lại số hàng lậu. Ảnh: Công Sang
Theo đó, vào khoảng 5 giờ sáng cùng ngày (23.1), lực lượng chức năng phát hiện 5 người điều khiển xe máy không gắn biển kiểm soát, lao với tốc độ nhanh trên Quốc lộ 9, liền ra hiệu lệnh dừng xe để kiểm tra. Tuy nhiên, cả 5 người này đều không chấp hành và quay xe bỏ chạy. Đến một địa điểm tại thôn Lương Lễ (xã Tân Hợp, H.Hướng Hóa) họ đã vứt những bao tải hàng dọc vệ đường và phóng xe vào rừng thoát thân.
Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện trong các bao tải có 5.750 gói thuốc lá các loại cùng 75 máy xay sinh tố. Tổng số hàng trên trị giá 230 triệu đồng.
Theo cơ quan chức năng, vào thời điểm này, trên địa bàn huyện Hướng Hóa thường xuyên có sương mù dày đặc, vì vậy các nhóm buôn lậu thường lợi dụng sương mù vận chuyển hàng lậu từ biên giới Lào về Việt Nam tiêu thụ.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.