Dàn cảnh 'đánh bạc thế mạng' ở casino để lừa tiền cha ruột

21/11/2016 21:21 GMT+7

Muốn lừa lấy tiền của cha ruột, con trai dàn cảnh 'đánh bạc thế mạng' ở casino để ép cha phải mang tiền sang Campuchia chuộc mạng con.

Ngày 21.11, Cơ quan CSĐT Công an H. Bến Lức (Long An) chuyển hồ sơ sang VKS cùng cấp, đề nghị truy tố Võ Thành Đạt (18 tuổi), Phạm Văn Hiếu (23 tuổi), Huỳnh Văn Nhịn (20 tuổi, cùng ngụ ấp 5, xã An Thạnh, H Bến Lức) và Trần Văn Mổ (38 tuổi, ngụ xã An Thạnh, H.Bến Cầu, Tây Ninh) về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Nạn nhân là ông Võ Chí Linh (40 tuổi, ngụ ấp 5, xã An Thạnh, H.Bến Lức), cha ruột của Võ Thành Đạt.
Theo kết luận điều tra, trưa 29.3.2016, Đạt gặp Hiếu bàn bạc với nhau tìm cách lừa cha ruột lấy 60 triệu đồng để có tiền mua xe và đi chơi. Hiếu liền bày cách dàn cảnh Đạt qua casino Campuchia đánh bạc thua hết tiền phải thế mạng 3.000 USD, sau đó lừa ông Linh đem tiền qua chuộc mạng con trai.
Hiếu rủ thêm Nhịn tham gia và nhờ Mổ, sống gần cửa khẩu Mộc Bài (Tây Ninh), cùng thực hiện kế hoạch lừa đảo
Mổ sang Camphuchia mua sim điện thoại rồi gọi cho ông Linh báo việc Đạt đang bị "cầm mạng", cần đem tiền qua gấp, nếu chậm Đạt sẽ bị xử ngay lập tức.
Ông Linh cho biết mình chỉ mượn được 20 triệu đồng nhưng không dám đi sang Campuchia để giao tiền.
Qua 4 lần gọi điện thoại yêu cầu ông Linh đem tiền đến biên giới không thành, khoảng 16 giờ ngày 11.4, Mổ, Nhịn chở Đạt về nhà để lấy 20 triệu đồng thì bị công an bắt quả tang.
Ngày 22.9, Hiếu đến Cơ quan điều tra Công an H.Bến Lức đầu thú.

tin liên quan

9 ngày 'thế mạng' ở casino
Mặc dù được gia đình chuộc về gần một tuần nay nhưng Đỗ Hữu Trí vẫn chưa hết hoảng sợ do bị giam cầm, đánh đập suốt 9 ngày đêm vì trót mượn tiền thế mạng ở casino bên kia biên giới.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.