Dân Huế tất tả chạy lũ

Nước lũ lên nhanh ở hầu hết các con sông trên địa bàn Thừa Thiên- Huế đã gây ngập diện rộng. Người dân xứ Huế bắt đầu gánh gồng chạy lũ.

Theo Ban chỉ huy PCTT và TCCN tỉnh Thừa Thiên - Huế, đến chiều 5.11, nước lũ trên các sông vẫn tiếp tục lên nhanh và ở mức rất cao, trên sông Hương cao hơn nhiều mức báo động 3, sông Bồ khả năng vượt lịch sử năm 1999, các sông suối nhỏ vượt mức báo động 3.
Trước cảnh báo lũ lớn, người dân nhiều vùng thấp trũng đã gánh gồng chạy lũ. Trong đó, H.Phú Lộc đã di dời 234 hộ, với khoảng 1.082 nhân khẩu tại các địa bàn xung yếu, bị ngập sâu và có nguy cơ sạt lở cao.
Nước lũ ngập sâu ở địa bàn H.Phú Lộc, Thừa Thiên - Huế Ảnh: Lê Toàn
Người dân ở những địa bàn thấp trũng TP.Huế dùng thuyền để chạy lũ Ảnh: Lê Toàn
Nước lũ sông Hương lên nhanh đã gây ngập lụt nhiều địa bàn dân cư.
Nước lũ sông Bồ dâng cao cũng đã gây ngập lụt các xã của H.Quảng Điền, H.Phong Điền, nhiều diện tích sắn, lạc, lúa, hoa màu của bà con nông dân bị ngập sâu trong nước.
Nước lũ ngập sâu trên đường Phan Chu Trinh, TP.Huế Ảnh: Lê Toàn
Khu vực phía nam Thừa Thiên- Huế, H.Phú Lộc có khoảng 6.637 căn nhà bị ngập sâu từ 0,6-0,8m. Bờ biển xã Vinh Hải tiếp tục sạt lở, đặc biệt 100m mới sạt lở thêm tại thôn 4. Cửa biển Lăng Cô sạt lở 120m. 
 Ở địa bàn miền núi, sạt lở ta luy dương trên tuyến QL49A tại km 55 đoạn qua xã Hồng Hạ và tại vị trí km 76 thuộc địa bàn 2 xã Sơn Thủy và Phú Vinh xảy ra sạt lở đất đá với khối lượng ước tính 300m3, đất tràn mặt đường gây chia cắt.
Tuyến đường Hồ Chí Minh đoạn từ Hương Phong đi Hương Lâm cũng bị sạt lở nghiêm trọng gây chia cắt.
Di chuyển bằng thuyền trên đường Hồ Xuân Hương, TP.Huế Ảnh: Bùi Ngọc Long
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.