Dân khổ vì khai thác cát rồi “quên” hoàn thổ

12/10/2009 00:24 GMT+7

Theo phản ánh của người dân và chính quyền địa phương xã Bình Giang (H.Thăng Bình, Quảng Nam), đến hôm qua mới có 3 ha đất được hoàn thổ trong tổng diện tích 13,8 ha đã bị Xí nghiệp khai thác cát Thăng Bình thuộc Công ty CP kỹ nghệ khoáng sản Quảng Nam (MINCO) khai thác.

Tình trạng “quên” hoàn thổ trong vòng 2 năm qua đã khiến hàng chục hộ dân ở vùng trồng rau trọng điểm Quảng Nam khốn đốn vì ruộng đã biến thành sông, có nơi sâu 3m.

Theo đại diện xí nghiệp, việc hoàn thổ chậm là do quá trình lập phương án, phê duyệt phương án đánh giá tác động môi trường tốn nhiều thời gian vì phải qua nhiều cấp thẩm quyền. Trước đó, hồi giữa tháng 8, MINCO bị phát hiện đã khai thác trái phép hơn 38,6 nghìn mét khối cát trắng tại hai xã Bình Phục và Bình Giang (Thanh Niên đã thông tin).

Hứa Xuyên Huỳnh

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.