Dân trực tiếp bắt hàng ngàn đối tượng phạm pháp hình sự

25/11/2015 07:12 GMT+7

2 năm qua, người dân trực tiếp bắt 3.558 người phạm pháp hình sự, giúp cơ quan chức năng thu hồi tài sản hơn 26,7 tỉ đồng và giao nộp 140 khẩu súng, 8.184 viên đạn, 2.350 dao lê, mã tấu...

2 năm qua, người dân trực tiếp bắt 3.558 người phạm pháp hình sự, giúp cơ quan chức năng thu hồi tài sản hơn 26,7 tỉ đồng và giao nộp 140 khẩu súng, 8.184 viên đạn, 2.350 dao lê, mã tấu...

"Hiệp sĩ đường phố" bắt trộm logo xe sang ở Sài Gòn - Ảnh: Hoài Nhơn"Hiệp sĩ đường phố" bắt trộm logo xe sang ở Sài Gòn - Ảnh: Hoài Nhơn
Ngày 24.11, Ủy ban MTTQ VN TP.HCM và Công an TP tổ chức hội nghị sơ kết 2 năm thực hiện Chương trình phối hợp của Bộ Công an và Ban Thường trực Ủy ban T.Ư MTTQ VN về đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong tình hình mới.
Theo báo cáo, qua 2 năm thực hiện công tác tuyên truyền, phối hợp, nhân dân đã cung cấp cho công an 62.946 nguồn tin liên quan đến các hành vi vi phạm pháp luật, giúp lực lượng công an xác minh làm rõ 7.036 vụ việc, bắt giữ 10.108 người vi phạm, thu hồi tài sản hơn 12,4 tỉ đồng, người dân trực tiếp bắt 3.558 người phạm pháp hình sự, qua công tác xử lý thu hồi tài sản hơn 26,7 tỉ đồng và giao nộp 140 khẩu súng, 8.184 viên đạn, 2.350 dao lê, mã tấu...
Phát biểu tại hội nghị, ông Tất Thành Cang, Phó chủ tịch UBND TP, lưu ý về tình trạng gần đây nổi lên các vụ trọng án liên quan đến giết người dã man, tội phạm về ma túy, tội phạm công nghệ cao... đang có chiều hướng gia tăng và đề nghị việc thực hiện phong trào phải đi vào thực chất, hiệu quả, phải có những mô hình, những cách làm cụ thể để tạo ra được sự chuyển biến rõ rệt nhằm đảm bảo căn bản an ninh trật tự.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.