Đang di lý nghi phạm thảm sát 4 người ở Yên Bái về công an tỉnh

15/08/2015 11:48 GMT+7

(TNO) Thiếu tướng Đặng Trần Chiêu, Giám đốc Công an tỉnh Yên Bái cho biết, cuộc vây bắt nghi phạm gây ra vụ thảm sát 4 người diễn ra an toàn, không làm bị thương cho nghi phạm và bạn gái đi cùng, lực lượng chức năng cũng không ai bị thương.

(TNO) Thiếu tướng Đặng Trần Chiêu, Giám đốc Công an tỉnh Yên Bái cho biết, cuộc vây bắt nghi phạm gây ra vụ thảm sát 4 người diễn ra an toàn, không làm bị thương cho nghi phạm và bạn gái đi cùng, lực lượng chức năng cũng không ai bị thương.

Nghi phạm Đặng Văn Hùng và bạn gái
“Khi lực lượng chức năng phát hiện, nghi phạm và bạn gái cùng bỏ chạy. Qua một đoạn truy đuổi, vây bắt, khoảng hơn 10 giờ đã bắt được Đặng Văn Hùng và Hương tại xã Khánh Hòa, huyện Lục Yên - cách hiện trường vụ án khoảng 15 km. Chúng tôi đang di lý 2 người này về Công an tỉnh Yên Bái để phục vụ điều tra", thiếu tướng Chiêu nói.
Thiếu tướng Chiêu cho biết, bước đầu nghi phạm Hùng đã thừa nhận giết 4 người trong gia đình anh Long. Khẩu súng tự chế, Hùng đã vứt lại trong rừng trong quá trình lẩn trốn, còn con dao gây án vẫn cất giấu tại lán làm nương của Hùng.
Chiều nay, khoảng 3 giờ, Công an tỉnh Yên Bái sẽ tổ chức họp báo, cung cấp thông tin cho báo chí về cuộc truy bắt nghi phạm Hùng và lời khai sơ bộ ban đầu.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.