Đăng ký làm thủy điện, lại khai thác vàng

10/05/2016 17:43 GMT+7

Chiều 10.5, tin từ Văn phòng UBND tỉnh Kon Tum cho hay, Sở Tài nguyên-Môi trường tỉnh Kon Tum đã có văn bản đề nghị UBND tỉnh này thu hồi dự án Thủy điện Đăk Prót, xã Đăk Nhoong, H.Đắk Glei (Kon Tum).

Năm 2010, UBND tỉnh Kon Tum cấp phép làm dự án thủy điện cho Công ty cổ phần Phúc Kim Tâm (đường Hoàng Văn Thụ, TP.Kon Tum), với tổng vốn đầu tư gần 57 tỉ đồng, có công suất 2MW và sẽ đi vào hoạt động vào năm 2012.
Thế nhưng sau 6 năm hoạt động, đơn vị này chỉ xây được nhà điều hành dự án thuỷ điện (chưa được chính quyền cho phép) tại thôn Brỏi, xã Đắk Pék, H.Đăk Glei, ngoài ra chưa xây dựng bất cứ công trình nào liên quan đến thủy điện; thay vào đó lại khai thác vàng với quy mô lớn, gây ô nhiễm môi trường, làm bất bình dư luận.
Kiểm tra tại hiện trường, ngành chức năng tỉnh Kon Tum đã phát hiện tại lòng hồ thủy điện này là bãi khai thác vàng đã được khai thác nhiều năm.
Ông A Phương, Phó chủ tịch UBND H.Đăk Glei cho hay, vào năm 2012, đã phát hiện tình trạng khai thác vàng sa khoáng tại dự án thủy điện Đăk Brót. Đến năm 2014, ông Thân Văn Tám (trú TT.Đăk Glei, H.Đăk Glei) cho rằng, đã được bà Bùi Thị Kim Tâm, Giám đốc Công ty cổ phần Phúc Kim Tâm hợp đồng khai thác vàng nên đưa phương tiện cơ giới vào dự án thủy điện Đăk Prót khai thác rầm rộ.
Bãi vàng ở lòng hồ thuỷ điện Đăk Prót
Sau đó chính quyền H.Đăk Glei vào cuộc kiểm tra và xử phạt ông Tám 47 triệu đồng. Tuy nhiên khi chính quyền rút đi thì ông Tám lại tiếp tục khai thác vàng. Những tháng đầu năm 2016, ông Tám tiếp tục đưa cơ giới và hàng chục người vào khai thác vàng tại dự án thủy điện Đăk Prót.
Trong năm 2015 và những tháng đầu năm 2016, UBND H.Đăk Glei đã có 5 văn bản đề nghị tỉnh Kon Tum thu hồi giấy phép đăng ký kinh doanh và xây dựng dự án thủy điện Đăk Prót. Tuy nhiên, đến nay Công ty cổ phần Phúc Kim Tâm vẫn chưa bị thu hồi giấy phép.
Chiều 10.5, trao đổi qua điện thoại với PV Thanh Niên, một lãnh đạo UBND tỉnh Kon Tum cho biết sẽ xử lý kiên quyết đối với Công ty cổ phần Phúc Kim Tâm.

Đào vàng lậu ở Phú Riềng

Nhiều điểm khai thác vàng trái phép ở 2 xã Phú Riềng và Phú Trung (H.Phú Riềng, Bình Phước) đang được hình thành mà chưa thấy sự can thiệp quyết liệt của cơ quan chức năng.

Nhà điều hành dự án thủy điện
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.