Đăng ký Vườn quốc gia Mũi Cà Mau vào danh sách Ramsar

28/03/2012 08:05 GMT+7

(TNO) Văn phòng Chính phủ vừa thông báo truyền đạt ý kiến Phó thủ tướng Hoàng Trung Hải đồng ý Bộ TN-MT chủ trì, phối hợp UBND tỉnh Cà Mau, các cơ quan liên quan làm thủ tục với Ban thư ký Công ước về các vùng đất ngập nước có tầm quan trọng quốc tế (Công ước Ramsar) để đăng ký Vườn quốc gia Mũi Cà Mau vào danh sách Ramsar.

Vườn quốc gia Mũi Cà Mau tọa lạc tại H.Ngọc Hiển, rộng 41.862 ha; trong đó phần ven biển là 26.600 ha.

Việt Nam tham gia Công ước Ramsar từ năm 1989.

Hiện cả nước có các khu Ramsar như: Xuân Thủy (Nam Định), Bàu Sấu (Đồng Nai), Ba Bể (Bắc Kạn) và Tràm Chim (Đồng Tháp).

Quang Minh Nhật

>> Đăng ký Vườn quốc gia Tràm Chim vào Ramsar
>> Người canh giữ Tràm Chim
>> Vườn Quốc gia Tràm Chim là khu Ramsar thứ 4 ở VN
>> Cảm xúc mới với du lịch Cà Mau

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.