Đánh người dã man để cướp của

10/03/2012 03:45 GMT+7

Sáng 9.3, bác sĩ Nguyễn Thanh Huy, Phó trưởng khoa Ngoại chấn thương (Bệnh viện đa khoa Phú Yên), cho biết kết quả chụp cắt lớp đã xác định bệnh nhân Lê Văn Lục (77 tuổi, ở thôn Mỹ Phú, xã Hòa Thịnh, H.Tây Hòa, Phú Yên) bị gãy phức tạp nhiều xương, dập não trán phải và thái dương phải do bị đánh. Bệnh nhân Võ Thị Liên (75 tuổi, vợ ông Lục) bị đánh ở vùng ngực, có vết bầm rộng 30 cm. Cả 2 đang tiếp tục theo dõi, điều trị thương tích.

Theo cơ quan CSĐT Công an H.Tây Hòa, tối 7.3, vợ chồng ông Lục đang ngồi xem ti vi thì có tiếng ngỗng của gia đình kêu nên bà Liên mở cửa ra ngoài sân xem thì liền bị Nguyễn Dư Tư (24 tuổi, ở cùng thôn) xông tới dùng khăn bịt miệng. Tuy nhiên, bà Liên vẫn tri hô được nên ông Lục chạy ra và lập tức bị Ngô Văn Sang (20 tuổi, ở cùng thôn) quật ngã, đánh liên tiếp vào người khiến ông bất tỉnh.

Tiếp đó, Sang bảo Tư giật lấy sợi dây chuyền vàng mà bà Liên đang đeo trên cổ. Tư giật lấy nhưng bị bà Liên cố giữ chặt nên đã dùng tay đánh vào người bà Liên. Bị đau, bà Liên đành buông tay để Tư giật dây chuyền. Lấy được tài sản, nhưng bị bà Liên tri hô nên cả 2 chạy băng đồng, bỏ trốn để lại xe máy biển số 78FK-0012.

Nhận được tin báo, Công an H.Tây Hòa đã triển khai ngay lực lượng xuống hiện trường, sàng lọc, truy tìm các đối tượng gây án. Nhờ triển khai nhanh nên công an đã xác định được hung thủ gây ra vụ cướp, đến gia đình của các đối tượng yêu cầu vận động ra đầu thú. Sáng 8.3, Tư đã ra đầu thú. Chiều cùng ngày, Sang bị cảnh sát hình sự bắt giữ.

Trung tá Đào Danh Lộc, Đội trưởng Đội CSĐT tội phạm về trật tự xã hội (Công an H.Tây Hòa), cho biết công an huyện đã ra quyết định bắt khẩn cấp Ngô Văn Sang, tạm giữ hình sự đối với Nguyễn Dư Tư để điều tra vụ án. “Mở rộng điều tra, chúng tôi phát hiện Tư, Sang cùng một số đối tượng khác đã gây ra nhiều vụ án trên địa bàn huyện”, trung tá Lộc cho biết thêm.

Đức Huy

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.