Danh sách ứng viên bầu cử trong quá trình hiệp thương là thông tin mật

Lê Hiệp
Lê Hiệp
14/01/2021 06:17 GMT+7

Theo ông Trần Thanh Mẫn, Chủ tịch Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam, Phó chủ tịch Hội đồng bầu cử quốc gia, danh sách ứng viên bầu cử trong quá trình hiệp thương phải đóng dấu mật; ai lộ lọt thông tin thì phải chịu trách nhiệm.

Ngày 13.1, Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam tổ chức phiên họp thứ nhất Ban Chỉ đạo công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và HĐND nhiệm kỳ 2021 - 2026 của MTTQ Việt Nam.
Theo phát biểu của ông Trần Thanh Mẫn, Chủ tịch Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam, Phó chủ tịch Hội đồng bầu cử quốc gia, danh sách ứng viên bầu cử trong quá trình hiệp thương phải đóng dấu mật; vì vậy, ai lộ lọt thông tin thì phải chịu trách nhiệm. MTTQ Việt Nam là cơ quan chịu trách nhiệm hiệp thương giới thiệu ứng cử viên bầu cử Quốc hội. Do đó, công tác hiệp thương phải đảm bảo khách quan, công tâm, vô tư, chính xác; không để tình riêng xen việc chung.
Theo kế hoạch, ngày bầu cử Quốc hội khóa XV đã được Quốc hội ấn định vào 23.5.2021. Các hội nghị hiệp thương sẽ diễn ra từ 5.2 - 18.4.2021. Tới ngày 28.4.2021, Hội đồng bầu cử quốc gia công bố danh sách bầu cử chính thức. Ngày 12.6.2021, Hội đồng bầu cử quốc gia công bố danh sách đại biểu Quốc hội khóa XV.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.