Đào đất, bất ngờ phát hiện 1.000 viên đạn của quân đội Mỹ

31/03/2016 13:27 GMT+7

Ngày 31.3, ông Lê Quang Liêm (59 tuổi, ngụ tổ 10B, P.Thuận Phước, Q.Hải Châu, TP.Đà Nẵng) bàn giao kho đạn "khủng" được phát hiện dưới nền nhà cho Công an P.Thuận Phước.

Ngày 31.3, ông Lê Quang Liêm (59 tuổi, ngụ tổ 10B, P.Thuận Phước, Q.Hải Châu, TP.Đà Nẵng) bàn giao kho đạn "khủng" được phát hiện dưới nền nhà cho Công an P.Thuận Phước.

Hơn 1.000 viên đạn được ông Liêm phát hiện khi đào đường ống điện nướcHơn 1.000 viên đạn được ông Liêm phát hiện khi đào đường ống điện nước
Theo Công an P.Thuận Phước, qua kiểm đếm, số lượng đạn lên đến hơn 1.000 viên. Trước đây thỉnh thoảng người dân cũng đào được một số đạn nhưng đây là số đạn lớn nhất từ trước đến nay được phát hiện trên địa bàn.
Ông Liêm kể, công nhân đào đường ống điện nước ở góc nhà hướng ra ngoài đường Phan Kế Bính, phát hiện thùng đạn ở độ sâu khoảng 50 cm đã gỉ sét, bên trong chứa rất nhiều hộp đạn bằng giấy bìa cứng chưa bị mục nát, một số bao bị rách cạnh.
Công an P.Thuận Phước tiếp nhận số đạn 
Một số hộp đạn còn nguyên vẹn
Trung tá Ngô Văn Quảng, Trưởng Công an P.Thuận Phước cho hay, đây là loại đạn súng ngắn ru lô quân dụng ổ 6 viên. Bao đạn cho thấy nguồn gốc của Mỹ sử dụng trong chiến tranh.
Ông Liêm cho hay ông mua căn nhà trên từ năm 1996, đến nay đã 20 năm sinh sống nhưng không hề hay biết dưới móng nhà có một kho đạn.
Chữ trên vỏ hộp còn rõ nét
Nhà ông Liêm nơi đào được số đạn
Hiện Công an P.Thuận Phước đang lập hồ sơ để bàn giao cho Công an Q.Hải Châu và Bộ chỉ huy Quân sự TP.Đà Nẵng số đạn trên.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.