Đào đường gặp quả đạn pháo

22/03/2016 15:10 GMT+7

Ban chỉ huy quân sự thành phố Thanh Hóa đang phối hợp với các cơ quan chức năng tìm cách xử lý, di chuyển quả đạn pháo vừa được phát hiện tại phường Đông Thọ, thành phố Thanh Hóa ra khỏi khu vực dân cư.

Ban chỉ huy quân sự thành phố Thanh Hóa đang phối hợp với các cơ quan chức năng tìm cách xử lý, di chuyển quả đạn pháo vừa được phát hiện tại phường Đông Thọ, thành phố Thanh Hóa ra khỏi khu vực dân cư.

dan-phaoQuả đạn pháo được phát hiện nằm ở độ sâu khoảng 70 cm dưới lòng đất - Ảnh: NM
Thông tin ban đầu cho biết, vào cuối giờ chiều 21.3, một nhóm công nhân đang thi công chôn hệ thống dây điện trên đường Lý Đạo Thành, phường Đông Thọ đã phát hiện vật thể hình trụ có đường kính khoảng 15 cm, dài khoảng 50 cm bằng kim loại, nằm ở độ sâu khoảng 70 cm so với mặt đường.
Nghi ngờ vật thể trên là một quả bom, nên nhóm công nhân đã dừng thi công, báo cáo sự việc với chính quyền địa phương và các cơ quan chức năng. Ngay sau đó, khu vực này đã được chính quyền địa phương cắm biển cảnh báo nguy hiểm, không cho người dân lại gần để chờ lực lượng rà phá bom mìn của quân đội đến xử lý.
Sáng nay 22.3, các cơ quan chức năng đã có mặt tại hiện trường rà soát, xác định vật thể trên. Bước đầu lực lượng công binh xác định vật thể vừa được phát hiện là quả đạn pháo còn sót lại sau chiến tranh.
Các lực lượng chức năng đang tìm cách di chuyển quả đạn pháo ra khỏi khu vực dân cư đến nơi an toàn.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.