Đập ghế vào đầu nạn nhân trong quán bida, lãnh 8 năm tù

31/08/2018 20:28 GMT+7

Xảy ra mâu thuẫn trong lúc đánh bida, Nguyễn Hữu Bình dùng ghế đánh anh Phong khiến nạn nhân chấn thương sọ não.

Chiều 31.8, TAND TP.Đà Nẵng xét xử sơ thẩm, tuyên phạt Nguyễn Hữu Bình (26 tuổi, ngụ Thừa Thiên - Huế) 8 năm tù về tội giết người.


Theo cáo trạng, khuya 14.1, sau chầu nhậu, Bình cùng 3 người bạn đi đánh bida trên đường Hoàng Diệu (Q.Hải Châu, TP.Đà Nẵng).

Trong lúc chia phe đánh bida, Bình và anh rể là Đinh Ngọc Văn Kiệt (34 tuổi, ngụ Q.Ngũ Hành Sơn, TP.Đà Nẵng) có mâu thuẫn với Nguyễn Xuân Phong (28 tuổi, ngụ H.Nông Sơn, Quảng Nam) dẫn đến đánh nhau.

Trong lúc hỗn chiến, Bình thấy Phong đánh anh Kiệt chảy máu đầu nên xông vào giải cứu.

Bình vật Phong ngã xuống nền và đấm đá liên tiếp vào đầu khiến Phong không thể chống cự, đồng thời Bình lấy ghế gỗ đập thẳng vào đầu Phong. Thấy Phong còn cử động, Bình lấy cây cơ bida định đánh tiếp thì mọi người can ngăn.

Phong được đưa đi cấp cứu kịp thời nên giữ được mạng sống, tuy nhiên Phong bị chấn thương sọ não, nứt lún xương thái dương, nắp sọ vỡ nhiều mảnh, thương tích 73%.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.