Đập phá ô tô Honda CR-V trước cổng ngân hàng do mâu thuẫn cá nhân

Hoàng Long
Hoàng Long
04/08/2018 20:17 GMT+7

Vụ đập phá xe ô tô Honda CR-V ngay trước cổng một chi nhánh ngân hàng ở Thái Bình, theo điều tra của cơ quan công an, là do mâu thuẫn cá nhân.

Sáng nay, 4.8, một clip được đăng tải trên mạng xã hội facebook ghi lại hình ảnh một người đang dùng gậy đập phá xe ô tô Honda CR-V trước cửa một ngân hàng ở Thái Bình đã khiến cư dân mạng hiểu lầm, cho rằng ngân hàng mâu thuẫn với khách hàng và cho người đập phá xe.
Chiều cùng ngày, đại diện Công an tỉnh Thái Bình cho biết, sự việc xảy ra lúc 17 giờ 30 phút ngày 3.8, trước cổng Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Chi nhánh thị trấn Hưng Nhân, huyện Hưng Hà, tỉnh Thái Bình.
ngan-hang
Vụ đập phá xe ô tô xảy ra trước Chi nhánh Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại thị trấn Hưng Nhân Ảnh cắt từ clip
Cụ thể, kết quả điều tra xác định, vào thời điểm trên, do mâu thuẫn cá nhân, anh Trần Quang Phương (37 tuổi, ngụ khu Thị An, thị trấn Hưng Nhân) xô xát với ông Trần Văn Hồng (62 tuổi, ngụ thôn Phú Vật, xã Tiến Đức, huyện Hưng Hà, Thái Bình).
Ông Hồng sau đó đã lấy gậy đập vào đầu xe ô tô Honda CR-V mang biển số 17A - 065.08 của anh Phương đang đỗ ở trước cổng chi nhánh ngân hàng kể trên. Vụ đập phá khiến ô tô của anh Phương bị hư hỏng, thiệt hại ước tính khoảng 9,5 triệu đồng.
Công an huyện Hưng Hà đang phối hợp với các cơ quan chức năng tiếp tục làm rõ vụ việc để xử lý theo quy định.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.