Đập phá trại ong vì sợ... hại hoa màu

20/07/2015 07:27 GMT+7

Ngày 19.7, UBND xã Bình An, H.Bình Sơn (Quảng Ngãi) đã cử lực lượng chức năng đến hiện trường xác minh, lập biên bản về việc trại nuôi ong mật của bà Bùi Thị Ân và ông Lê Văn Toàn bị đập phá.

Ngày 19.7, UBND xã Bình An, H.Bình Sơn (Quảng Ngãi) đã cử lực lượng chức năng đến hiện trường xác minh, lập biên bản về việc trại nuôi ong mật của bà Bùi Thị Ân và ông Lê Văn Toàn bị đập phá.

Một trại ong - Ảnh minh họa: Trần Hanh

Sự việc xảy ra vào đêm 18.7, nhiều người xông vào trại ong của ông Toàn và bà Ân đập phá nhiều thùng nuôi ong, dùng bình xịt côn trùng xịt chết đàn ong. Nguyên nhân là do năm nay có đến 11 chủ trại ong di trú đàn ong về xã Bình An để nuôi nên người dân lo sợ khi ong đi tìm mật sẽ gây hại hoa màu, lúa...

Theo UBND xã Bình An, hành vi đập phá, làm chết đàn ong của một số người dân là hoàn toàn sai trái. Do vậy, chính quyền địa phương sẽ tổ chức họp dân tuyên truyền vận động để họ hiểu về ích lợi của đàn ong mật trong việc giúp cho cây trồng tăng năng suất.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.