Đầu năm, cứu hộ tàu chở 1.853 tấn gạo gặp nạn trên biển

Nguyễn Phúc
Nguyễn Phúc
08/02/2019 16:23 GMT+7

Với sự hỗ trợ của ngư dân, lực lượng biên phòng Quảng Trị đã cứu hộ thành công 1 tàu chở 1.853 tấn gạo gặp nạn trên biển.

Chiều 8.2, thượng tá Trần Xuân Lạn, Phó chỉ huy trưởng Bộ đội Biên phòng Quảng Trị, xác nhận vào lúc 7 giờ 30 cùng ngày, đơn vị nhận được tín hiệu xin ứng cứu của tàu hàng Đức Phát 66 khi đang cách bờ 40 hải lý và gặp sự cố nước tràn vào khoang chở hàng, trôi dạt trên biển.
Cứu nạn tàu Đức Phát 66 thành công ẢNH: MẠNH HÙNG
Đơn vị đã chỉ đạo Đồn Biên phòng Cửa khẩu Cảng Cửa Việt và Đồn Biên phòng Cửa Việt huy động tàu cá QT 96768TS của ông Võ Văn Hữu và tàu cá QT 92567TS của ông Võ Văn Thức (cùng trú TT.Cửa Việt, H.Gio Linh), 1 ca nô biên phòng, cùng cán bộ chiến sĩ ra ứng cứu.
Đến 11 giờ cùng ngày lực lượng cứu hộ đã lai dắt tàu Đức Phát 66 vào cửa biển Cửa Việt (tỉnh Quảng Trị) an toàn. Đồng thời tổ chức lực lượng, bố trí phương tiện ra bảo vệ tài sản trên tàu bị nạn.
Tàu Đức Phát 66 đang được neo đậu an toàn tại cửa biển Cửa Việt, lực lượng cứu hộ đang tiến hành các biện pháp đảm bảo an toàn cho phương tiện, hàng hóa trên tàu.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.