Đẩy mạnh hợp tác quốc phòng Việt - Anh

19/12/2013 03:00 GMT+7

Sáng 18.12, tàu hải quân Hoàng gia Anh (HMS) Daring (ảnh) do trung tá Angus Essenhigh làm thuyền trưởng, Tư lệnh chỉ huy tàu cập cảng Tiên Sa (TP.Đà Nẵng), bắt đầu chuyến thăm Việt Nam 4 ngày theo chương trình kỷ niệm 40 năm hai nước thiết lập quan hệ ngoại giao.

Đẩy mạnh hợp tác quốc phòng Việt - Anh

HMS Daring là một trong 6 tàu khu trục T-45 thuộc lớp tàu chiến tối tân nhất được Hải quân Hoàng gia Anh hạ thủy tháng 7.2009, gồm 215 sĩ quan, thủy thủ.

Sau lễ đón, hải quân Hoàng gia Anh đến chào xã giao UBND TP.Đà Nẵng, Bộ Tư lệnh Quân khu 5 và Vùng 3 Hải quân; sau đó thi đấu giao hữu bóng chuyền, thăm trẻ mồ côi, biểu diễn âm nhạc đường phố... Đặc biệt, ngay sau khi cập cảng, hải quân hai nước đã trao đổi chuyên môn để chuẩn bị cho cuộc họp nhóm công tác quốc phòng diễn ra trên tàu vào chiều nay 19.12. Dịp này, trên tàu HMS Daring diễn ra lễ tốt nghiệp khóa Anh ngữ về gìn giữ hòa bình, do Hội đồng Anh tổ chức cho 6 học viên phòng không, không quân và cảnh sát biển Việt Nam.

Tin, ảnh: Nguyễn Tú

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.