ĐBSCL cần xây hồ trữ nước phục vụ sinh hoạt và sản xuất

31/08/2016 06:13 GMT+7

Đây là ý kiến được đưa ra tại hội thảo chia sẻ kinh nghiệm khả năng chống chịu với biến đổi khí hậu (BĐKH) ở đô thị vùng ĐBSCL.

Hội thảo do Viện Nghiên cứu chuyển đổi môi trường và xã hội (ISET) phối hợp UBND TP.Cần Thơ tổ chức ngày 30.8.
Theo Th.S Kỷ Quang Vinh, Chánh văn phòng BĐKH TP.Cần Thơ, bên cạnh nguy cơ về BĐKH và sụt giảm lượng phù sa, dự báo trong tương lai, TP.Cần Thơ nói riêng và ĐBSCL nói chung sẽ đối mặt với nguy cơ không chủ động được nguồn nước mặt phục vụ cho sinh hoạt và sản xuất vì theo nghiên cứu, hiện nay gần 100% lượng nước mặt của khu vực chủ yếu do bên ngoài chảy vào.
Để khắc phục tình trạng trên, trong tương lai cần chuẩn bị các phương án đầu tư xây dựng hồ, khu vực chứa nước ngầm, vùng thoát lũ; thậm chí là xây dựng những nhà máy biến nước mặn thành nước ngọt để có thể hoàn toàn chủ động nguồn nước dù cho có thiên tai hoặc biến động xảy ra trên thượng nguồn.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.