ĐBSCL tập trung toàn lực hoàn thành kế hoạch kinh tế - xã hội năm 2005

12/11/2005 00:21 GMT+7

Hôm 11/11, Ban Chỉ đạo Tây Nam Bộ đã tổ chức hội nghị đánh giá tình hình thực hiện quý III/2005 và triển khai nhiệm vụ trọng tâm những tháng cuối năm 2005 dưới sự chủ trì của Phó thủ tướng thường trực Nguyễn Tấn Dũng.

Tại hội nghị, Phó thủ tướng thường trực nhấn mạnh từ nay đến cuối năm, các địa phương, các bộ ngành phải tập trung thực hiện thắng lợi nhiệm vụ kế hoạch kinh tế - xã hội năm 2005, đẩy nhanh tiến độ thi công và hoàn thành các công trình xây dựng cơ bản đúng kế hoạch, đảm bảo chất lượng; xây dựng và triển khai kế hoạch kinh tế - xã hội năm 2006; tổ chức tốt Đại hội Đảng; tiếp tục giữ vững ổn định an ninh trật tự, nhất là trong các ngày lễ lớn, dịp Tết Bính Tuất... Đặc biệt, các địa phương phải tập trung mọi nỗ lực phòng chống dịch cúm gia cầm, dù khó mấy, tốn mấy cũng làm hết khả năng của mình.

Về kế hoạch năm 2006, Phó thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng chỉ đạo các tỉnh thành ĐBSCL phải có các chỉ tiêu, mục tiêu, giải pháp, dự án... cụ thể; hết sức quan tâm chỉ đạo đến chương trình phát triển cụm tuyến dân cư vượt lũ. Các bộ Giao thông vận tải, Thủy sản, Giáo dục - Đào tạo khẩn trương trình đề án quy hoạch phát triển đồng bộ về giao thông, thủy lợi, giáo dục tại khu vực từ 2006 -2010 để Chính phủ xem xét thông qua. Riêng chính sách đối với đồng bào Khmer, các địa phương tập trung vào công tác xóa đói giảm nghèo, cùng các bộ, ngành rà soát lại các chính sách để đề xuất bổ sung cho hợp lý, phù hợp tình hình...

Đức Trung

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.