Đề nghị đóng 2 lỗ khoan có khí metan

11/04/2012 08:05 GMT+7

(TNO) Sở Khoa học - Công nghệ Quảng Bình ngày 10.4 có công văn báo cáo UBND tỉnh kết quả kiểm tra khí cháy ở lỗ giếng khoan tại thôn Lộc Long, xã Xuân Ninh, H.Quảng Ninh (Thanh Niên đã thông tin).

Theo công văn, đó là hiện tượng địa chất, địa hóa bình thường.

>> Khí metan bốc mạnh từ lỗ khoan giếng thứ hai
>> Khí từ lỗ khoan giếng bốc cháy là metan

Địa chất tại thôn Lộc Long và thành phần trầm tích ở giếng khoan cho thấy khí chỉ hình thành trong khu vực cục bộ dạng túi khí; khi khoan thủng, khí metan thoát lên trên và gây cháy.

Sự thoát khí làm mất cân bằng áp suất có thể gây sụt, lún đất; nguy cơ cháy, nổ, ngạt... khó lường khi có tác động của dư chấn.

Sở kiến nghị UBND tỉnh chỉ đạo không cho tiếp tục khoan giếng ở khu vực nói trên, không khai thác và sử dụng khí; đóng hai lỗ khoan tại gia đình ông Nguyễn Văn Cảnh đảm bảo đúng kỹ thuật theo hướng dẫn của Sở Tài nguyên - Môi trường. Nếu khoan qua các túi khí lấy nước sinh hoạt thành công thì nhiều khả năng những chất độc hại của túi khí sẽ ngấm vào nước ngầm, ảnh hưởng không tốt đến sức khỏe.

Trương Quang Nam

>> Cảnh báo khí độc trong tầng hầm
>> Lo ngại cháy nổ ở nhà cao tầng
>> Phòng ngừa tai nạn do khí độc tại giếng nước và hầm lò
>> 6 người chết trong vụ nổ khí metan hầm lò ở Hoà bình

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.