Đề nghị truy tố 2 'má mì' trong vụ á khôi bán dâm

09/01/2016 07:45 GMT+7

Ngày 8.1, nguồn tin của Thanh Niên cho biết Viện KSND tối cao đã chuyển hồ sơ vụ án “ môi giới mại dâm ” xảy ra tại TP.Hạ Long (Quảng Ninh) cho Viện KSND TP.Hạ Long để truy tố theo thẩm quyền.

Ngày 8.1, nguồn tin của Thanh Niên cho biết Viện KSND tối cao đã chuyển hồ sơ vụ án “môi giới mại dâm” xảy ra tại TP.Hạ Long (Quảng Ninh) cho Viện KSND TP.Hạ Long để truy tố theo thẩm quyền.

Một đối tượng trong đường dây bán dâm - Ảnh: Thái SơnMột đối tượng trong đường dây bán dâm - Ảnh: Thái Sơn
Trước đó, Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã ra kết luận điều tra, chuyển hồ sơ đến Viện KSND tối cao đề nghị truy tố 2 bị can: Trần Đức Thùy Liên (31 tuổi ngụ P.11, Q.Phú Nhuận) và Đoàn Thị Ngọc Minh (26 tuổi, ngụ ở P.7, Q.5, cùng TP.HCM) về tội môi giới mại dâm.
Theo kết luận điều tra, ngày 25.5.2015, Cục Cảnh sát hình sự (C45) Bộ Công an bắt quả tang 2 đôi nam nữ mua bán dâm tại khách sạn Hạ Long Plaza (P.Bãi Cháy, TP.Hạ Long). Người bán dâm là H.T.T.L (23 tuổi ở tỉnh An Giang) và P.T.D.T (30 tuổi ngụ tỉnh Quảng Ninh); trong đó P.T.D.T từng đoạt giải Á khôi cuộc thi sắc đẹp của một trường đại học tại TP.Hà Nội. Hai người mua dâm là N.T.T và N.T.L (cùng ngụ TP.Hà Nội).
Qua điều tra, C45 xác định khi N.T.L gọi cho Liên nhờ tìm 2 gái bán dâm trong hai ngày ở TP.Hạ Long, Liên nhận lời và liên lạc với Đoàn Thị Ngọc Minh tìm 2 gái bán dâm với mức giá 1.000 USD/ngày/gái bán dâm, tiền công cho Minh là 500 USD.
Sau đó, Liên gọi điện cho N.T.L thông báo và thỏa thuận mức 7.000 USD/2 ngày vì P.T.D.T là người có nhan sắc, gái bán dâm còn lại thỏa thuận sau. Ngày 23.5.2015, N.T.L đã chuyển 3.000 USD “đặt cọc” vào tài khoản của Liên.
Ngày 25.5.2015, Liên cùng H.T.T.L bay từ TP.HCM ra Hà Nội đón P.T.D.T rồi đi taxi đến khách sạn Hạ Long Plaza để H.T.T.L và P.T.D.T bán dâm thì bị bắt quả tang. Trong vụ án này, C45 xác định Liên hưởng lợi hơn 82 triệu đồng, Minh hưởng lợi 4 triệu đồng.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.