Đề nghị truy tố 6 bị can liên quan vụ giết người tại vũ trường V18

23/05/2017 16:34 GMT+7

Cơ quan CSĐT Công an TP.Cần Thơ đã chuyển cho Viện KSND cùng cấp toàn bộ hồ sơ vụ giết người ở vũ trường V18 vì... 5.000 đồng và đề nghị truy tố 6 bị can liên quan.

Ngày 23.5, Cơ quan CSĐT, Công an TP.Cần Thơ cho biết đã có kết luận điều tra, đồng thời chuyển toàn bộ hồ sơ vụ án sang Viện KSND cùng cấp đề nghị truy tố: Nguyễn Đình Hữu Đăng (21 tuổi, ngụ Q.12, TP.HCM), Hoàng Quốc Việt (tự Việt mập, 23 tuổi, ngụ Q.Bình Thủy, Cần Thơ), Huỳnh Mạnh Cường ( 21 tuổi), Phạm Duy (22 tuổi), Đoàn Trung Hiếu (tự Hiếu sói, 26 tuổi), Dương Tuấn Kiệt ( 21 tuổi, cùng ngụ Q.Ninh Kiều, TP.Cần Thơ), cùng về về tội “Giết người”.
Nạn nhân là anh Nguyễn Kim Sáng, (32 tuổi, ngụ tỉnh Lào Cai).
Bên trong vũ trường V18, nơi xảy ra vụ án Ảnh Cơ quan điều tra lấy từ camera an ninh tại vũ trường

tin liên quan

Đánh chết người vì 5.000 đồng
Sáng 14.12, thông tin từ Cơ quan CSĐT Công an TP.Cần Thơ cho biết 4 nghi phạm liên quan đến vụ giết người xảy ra tại vũ trường V18 (ảnh, ở số 18 Hai Bà Trưng, P.Tân An, Q.Ninh Kiều, TP.Cần Thơ) đã ra đầu thú và khai nhận hành vi của mình.
Kết luận điều tra còn nêu rõ đối với một số nhân viên phục vụ vũ trường V18 như, lễ tân, DJ, quản lý, bảo vệ … đã chứng kiến vụ việc đánh nhau, sau khi sự việc xảy ra đã không trình báo vụ việc với cơ quan điều tra. Tuy nhiên, qua quá trình điều tra xét thấy hành vi của những người trên chưa đủ yếu tố cấu thành tội “Không tố giác tội phạm” nên Cơ quan CSĐT tiếp tục xác minh làm rõ khi nào có đủ căn cứ sẽ đề nghị xử lý sau.
Nguyễn Đình Hữu Đăng (trái) và Hoàng Quốc Việt được Cơ quan điều tra xác định là kẻ chủ mưu giết người Ảnh: Mai Trâm
Riêng đối với bị can Nguyễn Thanh Hậu và Bành Hùng Anh đã có hành vi dùng hung khí đánh nhóm của anh Quang gây thương tích nên Cơ quan điều tra đã khởi tố thêm tội danh trong vụ án “Cố ý gây thương tích”, đồng thời chuyển hồ sơ vụ án về Cơ quan CSĐT Công an Q. Ninh Kiều để điều tra theo thẩm quyền.
Như Thanh Niên đã thông tin, tối 8.12.2016, anh Nguyễn Kim Sáng (32 tuổi, ngụ tỉnh Lào Cai, đang làm việc cho một công ty trên địa bàn Q.Ninh Kiều) cùng nhóm bạn đến vũ trường V18 chơi.
Đến rạng sáng hôm sau, khi anh Sáng và nhóm bạn xuống lấy xe ra về thì nhân viên giữ xe yêu cầu trả 5.000 đồng tiền gửi xe nhưng anh Sáng không đồng ý nên xảy ra cự cãi rồi ẩu đả nhau.
Anh Sáng bị nhóm nhân viên giữ xe tại vũ trường dùng tuýp sắt và gậy đánh liên tiếp vào đầu, gục tại chỗ. Nạn nhân được đưa đi cấp cứu, bị chấn thương sọ não nặng, hôn mê sâu, phải thở máy, tình trạng rất nặng không thể mổ cấp cứu hoặc chuyển viện. Đến tối 13.12, anh Sáng tử vong.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.