Đề nghị truy tố đường dây làm xe ba gác máy giả

14/12/2012 13:31 GMT+7

(TNO) Ngày 14.12, Công an H.Định Quán (Đồng Nai) cho biết vừa chuyển hồ sơ sang Viện kiểm sát nhân dân cùng cấp, đề nghị truy tố Trương Đông Duy (31 tuổi), Nguyễn Quốc Trưởng (40 tuổi), cùng quê Đồng Nai, về tội làm giả giấy tờ, tài liệu của cơ quan, tổ chức.

Theo kết luận điều tra, gần cuối năm 2011, Duy làm chủ Cửa hàng kinh doanh phụ tùng ô tô Đông Duy (P.Tân Hiệp, TP.Biên Hòa), thấy nhiều người có nhu cầu mua xe ba gác máy do Trung Quốc sản xuất nên đã mua nhiều phụ tùng không rõ nguồn gốc rồi lập nhà xưởng, thuê nhân công về lắp ráp hàng loạt xe ba gác máy.

Do xe không có các loại giấy tờ đăng ký kiểm định chất lượng, bản khai nguồn gốc xuất xứ, hồ sơ đăng ký xe… nên Duy bán với giá rẻ hơn giá thị trường.

Sau đó, Duy móc nối với một người tên Thành (chưa rõ lai lịch) làm giả giấy tờ để bán với giá cao hơn.

Cụ thể, Duy lắp ráp xe xong sẽ giao cho Thành đến đục số khung, số máy, làm giấy đăng ký xe giả, biển số giả với giá 2,5 triệu đồng/bộ hồ sơ.

Với hình thức đó, từ tháng 9.2011 đến 4.2012, Duy đã phối hợp với Trưởng bán 12 xe ba gác máy sử dụng giấy tờ giả với giá từ 35-50 triệu đồng/chiếc.

Sau khi điều tra, Công an H.Định Quán đã bắt giữ Duy và Trưởng, thu hồi 36 xe ba gác máy sử dụng giấy tờ giả.

Kim Cương

>> Bắt kẻ chuyên làm giấy tờ, biển số xe giả
>> Triệt phá đường dây làm giấy tờ xe giả
>> Dùng giấy tờ xe giả chiếm đoạt ngân hàng gần 6,5 tỉ đồng

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.