Đề nghị truy tố kẻ sát nhân giết người hàng loạt

27/09/2015 05:56 GMT+7

Ngày 26.9, Phòng CSĐT tội phạm về TTXH (PC45), Công an TP.HCM đã hoàn tất kết luận điều tra và chuyển hồ sơ sang Viện KNSD TP.HCM đề nghị truy tố Lê Thanh Hùng (ảnh, 37 tuổi, ngụ Đồng Tháp, có 1 tiền án) về tội giết người , hiếp dâm, cướp tài sản. Hùng là kẻ chủ mưu trong 3 vụ giết người; trong đó 2 chết, 2 bị trọng thương thoát chết.

Ngày 26.9, Phòng CSĐT tội phạm về TTXH (PC45), Công an TP.HCM đã hoàn tất kết luận điều tra và chuyển hồ sơ sang Viện KNSD TP.HCM đề nghị truy tố Lê Thanh Hùng (ảnh, 37 tuổi, ngụ Đồng Tháp, có 1 tiền án) về tội giết người, hiếp dâm, cướp tài sản. Hùng là kẻ chủ mưu trong 3 vụ giết người; trong đó 2 chết, 2 bị trọng thương thoát chết.

Ảnh: Đàm HuyẢnh: Đàm Huy
Theo kết luận điều tra, Hùng học hết lớp 4 nghỉ, ở nhà phụ giúp ba mẹ làm ruộng. Do hoàn cảnh gia đình khó khăn, năm 2013 Hùng khăn gói lên TP.HCM sống bằng nghề bán dừa dạo.
Sau đó, Hùng có quan hệ tình cảm với chị Nguyễn Thị Hạnh (chủ cửa hàng bán gạo trên đường số 5, P.Tân Tạo, Q.Bình Tân).
Mặc dù gia đình chị Hạnh ngăn cản nhưng chị vẫn quyết dọn ra ngoài thuê trọ sống chung như vợ chồng với Hùng. Sống được thời gian, Hùng lén lút quan hệ tình cảm với chị Nguyễn Thị Tuyết Hoa (ngụ Kiên Giang, làm thuê ở Q.Bình Tân).
Phát hiện, chị Hạnh tức giận dọn đồ đạc về nhà sống. Nhiều lần, Hùng đến nhà chị Hạnh nài nỉ xin “nối lại tình xưa” nhưng bị chị Hạnh cự tuyệt và bị ông Nhân (anh ruột của chị Hạnh) cùng người thân đuổi đánh. Tức giận, về nhà Hùng đưa chị Hoa đến khu rừng tràm thuộc xã Vĩnh Lộc B, H.Bình Chánh cưỡng hiếp rồi sát hại.
Một tuần sau, khoảng 16 giờ 20 ngày 23.12.2013, Hùng thủ sẵn búa bất ngờ ập vào cửa hàng gạo truy sát ông Nhân và chị Hạnh. Rất may, 2 người này được người nhà đưa đi cấp cứu kịp thời nên thoát chết. Gây án xong, Hùng bỏ trốn lên H.Tân Uyên (tỉnh Bình Dương) làm thợ hồ. Tại đây, Hùng quan hệ tình cảm với chị Hoàng (nhân viên phục vụ của quán cà phê), thuê trọ sống chung với nhau. Ngày 24.4.2014, chị Hoàng nghỉ làm, cùng người tình xuống TP.HCM. Hùng đưa chị Hoàng đến nhà nghỉ ở P.Bình Trị Đông, Q.Bình Tân ngủ qua đêm. Tại đây, giữa 2 người xảy ra cự cãi. Hùng lạnh lùng sát hại chị Hoàng, giấu xác dưới gầm giường, lấy ĐTDĐ iPhone 3 bỏ trốn. Qua điều tra, ngày 31.5.2014, Đội Trọng án (PC45) đã bắt giữ Hùng tại một công trình xây dựng ở TX.Tân Uyên, tỉnh Bình Dương…
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.