Đề nghị truy tố kế toán tham ô tiền BHYT

20/08/2012 18:20 GMT+7

(TNO) Công an TP.Biên Hòa (Đồng Nai) vừa có kết luận điều tra, chuyển Viện KSND cùng cấp đề nghị truy tố bà Phạm Thị Bích Ngọc (26 tuổi, nguyên nhân viên kế toán Bệnh viện Đa khoa TP.Biên Hòa) về hành vi “tham ô tài sản”.

(TNO) Công an TP.Biên Hòa (Đồng Nai) vừa có kết luận điều tra, chuyển Viện KSND cùng cấp đề nghị truy tố bà Phạm Thị Bích Ngọc (26 tuổi, nguyên nhân viên kế toán Bệnh viện Đa khoa TP.Biên Hòa) về hành vi “tham ô tài sản”.

Theo điều tra, từ tháng 11 - 12.2011, Ngọc được phân công làm nhiệm vụ thu tiền phí bảo hiểm y tế (BHYT) của bệnh viện. Khi bệnh nhân đến khám bệnh, được bác sĩ cấp toa thuốc thì bệnh nhân đến phòng thu phí đưa toa thuốc cho Ngọc để tính tiền phần trăm phí (BHYT), Ngọc nhập toa thuốc vào máy vi tính để theo dõi.

Khi nhập xong, Ngọc thu tiền phí của bệnh nhân, sau đó xóa tên của các bệnh nhân, không in biên lai thu tiền trên máy tính rồi lấy 513 toa thuốc của bệnh nhân đã đóng tiền BHYT cho bệnh viện, để chiếm đoạt với số tiền hơn 42 triệu đồng.

Kim Cương

>> Giám đốc lừa bán thẻ cào, chiếm đoạt gần 20 tỉ đồng
>> Nữ thủ quỹ trường quốc tế chiếm đoạt gần 5 tỉ đồng
>> Đề nghị truy tố 4 bị can sử dụng internet chiếm đoạt tài sản
>> Dựng hiện trường cướp giả, chiếm đoạt gần 3 tỉ đồng
>> 13 năm tù cho kẻ chiếm đoạt tiền công ty
>> Đại biểu HĐND xã bị tố chiếm đoạt gần 1 tỉ đồng
>> Nguyên kế toán trưởng chiếm đoạt tiền tỉ để cá độ
>> Bắt nữ giám đốc lừa đảo chiếm đoạt 42 tỉ đồng
>> Kẻ lừa chiếm đoạt tiền xuất khẩu lao động đầu thú

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.