Đề nghị truy tố một Phó phòng ở Quảng Nam nhận tiền ‘bôi trơn’

Mạnh Cường
Mạnh Cường
22/11/2019 16:58 GMT+7

Công an H.Đại Lộc (Quảng Nam), đang đề nghị Viện Kiểm sát nhân dân cùng cấp truy tố một Phó phòng Kinh tế huyện này nhận tiền 'bôi trơn' từ doanh nghiệp .

Chiều 22.11, Công an H.Đại Lộc (Quảng Nam) cho biết, Cơ quan CSĐT Công an huyện vừa có kết luận điều tra, chuyển Viện Kiểm sát nhân dân cùng cấp đề nghị truy tố ông Huỳnh Tự Tuyên (51 tuổi), Phó phòng Kinh tế - Hạ tầng H.Đại Lộc về hành vi “nhận hối lộ”.
Hiện, ông Tuyên đang được cho tại ngoại và bị cấm đi khỏi nơi cư trú.
Trong khi đó, theo một lãnh đạo H.Đại Lộc, sau khi xảy ra sự việc nhận tiền "bôi trơn" từ doanh nghiệp, ông Huỳnh Tự Tuyên cũng bị đình chỉ công tác để tiến hành điều tra.

Như Thanh Niên đã thông tin, một doanh nghiệp khai thác cát trên địa bàn H.Đại Lộc có đề xuất Phòng Kinh tế - hạ tầng H.Đại Lộc xem xét giải quyết những vướng mắc liên quan đến việc làm đường nối dài tại mỏ cát của doanh nghiệp.

Sau nhiều lần gọi điện thoại, ông Tuyên "gợi ý" doanh nghiệp phải “bôi trơn” thì thủ tục mới được dễ dàng. Ngày 9.5, chủ doanh nghiệp đã trình báo Công an H.Đại Lộc. Ngày 10.5, ông Tuyên hẹn gặp chủ doanh nghiệp tại một quán cà phê ở TT.Ái Nghĩa (H.Đại Lộc); khi ông Tuyên nhận phong bì 20 triệu đồng từ chủ doanh nghiệp, công an bắt quả tang và lập biên bản.

Theo Công an H.Đại Lộc (Quảng Nam), từ ngày 7 - 10.5 giữa ông Tuyên và chủ doanh nghiệp khai thác cát có nhiều cuộc gọi đi và đến, đồng thời có cả hình ảnh, nội dung ghi âm, clip trao đổi công việc và nhận tiền.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.