Đề nghị truy tố nguyên chủ tịch UBND huyện Hồng Ngự

07/11/2013 16:15 GMT+7

(TNO) Ngày 7.11, thông tin từ Cơ quan Cảnh sát Điều tra, Công an tỉnh Đồng Tháp cho biết đơn vị này vừa hoàn tất kết luận điều tra bổ sung, chuyển hồ sơ vụ án sang Viện KSND cùng cấp, đề nghị truy tố ông Nguyễn Quốc Hưng , nguyên chủ tịch UBND H.Hồng Ngự, về tội ''thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng''.

>> Khởi tố nguyên Chủ tịch UBND H.Hồng Ngự, Đồng Tháp
>> Khởi tố Chủ tịch UBND H.Hồng Ngự
>> Đình chỉ công tác Chủ tịch UBND H.Hồng Ngự, Đồng Tháp
>> Tạm đình chỉ công tác chủ tịch UBND huyện Hồng Ngự
>> Chánh án TAND H.Hồng Ngự bị kiện
>> Khởi tố nguyên Bí thư Huyện ủy Hồng Ngự, Đồng Tháp
>> Nguyên Bí thư Huyện ủy Hồng Ngự bị khởi tố
>> Đồng Tháp: Sạt lở nghiêm trọng ở huyện Hồng Ngự

Theo kết luận điều tra bổ sung, mặc dù giấy phép khai thác cát tại bãi bồi xã Thường Thới Tiền, H.Hồng Ngự đã  hết hạn từ tháng 10.2011, nhưng Công ty TNHH Ngự Bình vẫn tiếp tục khai thác và khoán cho các phương tiện xà lan, cần cẩu tư nhân khai thác cát để thu tiền (từ tháng 11.2011 đến tháng 10.2012).

Trong thời gian này, ông Nguyễn Quốc Hưng, với cương vị chủ tịch UBND H.Hồng Ngự, biết rõ việc khai thác cát trái phép của Công ty TNHH Ngự Bình, gây thiệt hại tài nguyên cát lên đến gần 12 tỉ đồng, nhưng vẫn không có biện pháp chỉ đạo xử lý.

Trước đó, ngày 14.10, UBND tỉnh Đồng Tháp đã quyết định tạm đình chỉ công tác đối với ông Hưng. Ngày 18.10, Công an tỉnh Đồng Tháp cũng đã tống đạt quyết định khởi tố bị can đối với ông Nguyễn Quốc Hưng về hành vi thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng (cho tại ngoại hầu tra).

Liên quan đến vụ việc, đến nay, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Đồng Tháp đã đề nghị truy tố 7 bị can, gồm: Nguyễn Hồng Lâm (nguyên bí thư Huyện ủy Hồng Ngự), Ngô Xuân Cảnh (nguyên phó bí thư Huyện ủy Hồng Ngự), Dương Tân Quốc (giám đốc), Phan Thanh Dân (phó giám đốc), Lương Công Thành (kế toán trưởng, cùng của Công ty TNHH Ngự Bình) về hành vi "vi phạm các quy định về khai thác tài nguyên"; Dương Trung Kỉnh (nguyên trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường H.Hồng Ngự) và Nguyễn Quốc Hưng cùng về hành vi "thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng".

Mai Trâm

>> Chẩn đoán sai dẫn đến hậu quả nghiêm trọng
>> Ngày thứ tư xét xử vụ tham nhũng đất đai tại Đồ Sơn: Tranh cãi gay gắt về khái niệm “hậu quả nghiêm trọng”
>> Phạt 5 triệu đồng mỗi người báo cháy giả, gây hậu quả nghiêm trọng
>> Cơ quan Cảnh sát điều tra - Bộ Công an: Ông Lê Minh Hoàng có dấu hiệu phạm tội "thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng
>> Xét xử vụ án thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng đến tài sản nhà nước tại Hải Dương.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.