Đề nghị truy tố 'ông trùm' sản xuất thuốc giả

29/06/2017 10:16 GMT+7

Tháng 3.2016, sau khi mãn hạn tù vì tội sản xuất, buôn bán hàng giả là thuốc chữa bệnh, thuốc phòng bệnh, Phu tiếp tục móc nối, thiết lập đường dây sản xuất thuốc giả.

Phòng CSĐT tội phạm về kinh tế và tham nhũng (PC46), Công an TP.HCM vừa hoàn tất kết luận điều tra, chuyển hồ sơ qua Viện KSND cùng cấp đề nghị truy tố bị can Mai Công Phu (64 tuổi, ngụ Q.Tân Phú) về tội “sản xuất, buôn bán hàng giả là thuốc chữa bệnh, thuốc phòng bệnh” và Mai Thanh Hoàng (40 tuổi, ngụ Q.Tân Phú), Khưu Tuấn Cường (48 tuổi, ngụ Q.6), Trần Quang Sơn (31 tuổi, ngụ Q.3), Trần Quang Bình (27 tuổi, ngụ Q.Tân Phú) về tội “sản xuất hàng giả là thuốc chữa bệnh, thuốc phòng bệnh”.
Tháng 3.2016, sau khi mãn hạn tù vì tội sản xuất, buôn bán hàng giả là thuốc chữa bệnh, thuốc phòng bệnh, Phu tiếp tục móc nối với Hoàng (con trai Phu), Cường, Sơn, Bình thiết lập đường dây sản xuất thuốc giả khép kín.
Phu giao nhiệm vụ cho Hoàng đến chợ thuốc ở Q.10 mua thuốc VN sản xuất không có hóa đơn chứng từ mang về bóc bỏ vỉ, đưa cho Cường, Sơn dùng máy dập thành thuốc giả nhãn hiệu ngoại nhập, chuyển cho Phu đem bán. Các nhãn hiệu thuốc do Phu đặt hàng cho Bình in ấn. Tính đến ngày bị bắt, Phu tung ra thị trường hàng ngàn hộp thuốc giả. Đến ngày 28.6.2016 thì đường dây bị PC46 triệt phá.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.